Làm thế nào để cân bằng giữa việc học trên trường, học đội tuyển và học nâng cao, đặc biệt là ở năm cuối cấp?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Chào bạn, năm cuối cấp mình có ôn đội tuyển, học trên trường. Mình không học nâng cao gì cả cũng chỉ ôn kiến thức bình thường để thi đại học thôi. Không biết bạn học đội tuyển ở đây là để phục vụ cho kỳ thi nào? Nếu để thi HSG QG thì sẽ khá vất vả vì khi ôn Quốc gia bạn gần như chỉ toàn tâm vào học riêng môn đó đến khoảng cuối tháng 12, đầu tháng 1 mới thi. Ôn luyện như vậy có thể dẫn đến việc học lệch (trải nghiệm cá nhân của mình).

Về việc cân bằng theo cá nhân mình nhận thấy rất khó. Ở từng thời điểm nhất định bạn nên tự đặt câu hỏi cho bản thân về những điều bạn ưu tiên ở thời điểm đó và sắp xếp chúng. Ví dụ trong khoảng tháng 10 - tháng 12 thì ôn đội tuyển được ưu tiên nhất, sau đó đến học trên trường và cuối cùng là học nâng cao. Xác định như vậy bạn sẽ biết cách chi phối thời gian và sự tập trung của bản thân. Và bạn có thể đặt các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, với mỗi mục tiêu cùng với mức độ ưu tiên thì hãy cố gắng thực hiện chúng nhé.

Thời điểm cuối cấp rất nhiều áp lực có thể khiến bạn mệt mỏi, chúc bạn cố gắng và gặt hái được nhiều thành tích. Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe tốt nhé!

Trả lời

Chào bạn, năm cuối cấp mình có ôn đội tuyển, học trên trường. Mình không học nâng cao gì cả cũng chỉ ôn kiến thức bình thường để thi đại học thôi. Không biết bạn học đội tuyển ở đây là để phục vụ cho kỳ thi nào? Nếu để thi HSG QG thì sẽ khá vất vả vì khi ôn Quốc gia bạn gần như chỉ toàn tâm vào học riêng môn đó đến khoảng cuối tháng 12, đầu tháng 1 mới thi. Ôn luyện như vậy có thể dẫn đến việc học lệch (trải nghiệm cá nhân của mình).

Về việc cân bằng theo cá nhân mình nhận thấy rất khó. Ở từng thời điểm nhất định bạn nên tự đặt câu hỏi cho bản thân về những điều bạn ưu tiên ở thời điểm đó và sắp xếp chúng. Ví dụ trong khoảng tháng 10 - tháng 12 thì ôn đội tuyển được ưu tiên nhất, sau đó đến học trên trường và cuối cùng là học nâng cao. Xác định như vậy bạn sẽ biết cách chi phối thời gian và sự tập trung của bản thân. Và bạn có thể đặt các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, với mỗi mục tiêu cùng với mức độ ưu tiên thì hãy cố gắng thực hiện chúng nhé.

Thời điểm cuối cấp rất nhiều áp lực có thể khiến bạn mệt mỏi, chúc bạn cố gắng và gặt hái được nhiều thành tích. Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe tốt nhé!

Chào em, trước hết là anh cảm thấy khá ấn tượng về thành tựu đi kèm tinh thần ham học từ em. Để cân bằng quỹ thời gian cho việc học, em có thể lập thời khóa biểu chi tiết về những việc em cần làm, nên chia ra các khung giờ cụ thể, thay vì ghi chung chung là "Sáng, Chiều, Tối". Ngoài ra, để tránh quên sót em cũng có thể sắm sổ tay hoặc lấy một cuốn vở ghi chép lại những việc cần lưu ý hoặc những ý tưởng hay chợt đến trong quá trình học.

Để tiết kiệm thời gian ghi chép khối lượng bài vở lớn, em cũng có thể thử tìm hiều về phương pháp ghi chép Cornell và phương pháp lập sơ đồ tư duy.

Cá nhân anh nghĩ rằng việc học quan trọng. Nhưng học là việc của cả đời, nên cứ thong thả, học đâu chắc đó. Em đừng quên giữ gìn sức khỏe thể chất, tinh thần và dành thời gian cho người thân trong gia đình, duy trì các mối quan hệ bạn bè để có nhiều kỷ niệm đẹp trong thời học sinh, em nhé.