Làm thế nào để "đối phó" với các giáo viên thiên vị?

  1. Giáo dục

Hồi cấp 2, ở trường mình học có một số giáo viên dạy thêm. Trong đó có một số môn mình có học lực khá tốt nên không đi học và kết quả là bị thiên vị. Chẳng hạn bài kiểm tra của ngày hôm đó, những bạn học thêm sẽ biết cách giải vì thầy đã dạy bài tương tự, ai không đi học thì tự giải còn không thì điểm kém hơn. Thường là mình không giải được vì nó nằm ở câu hỏi khó kiếm điểm 10.

Lên cấp 3 mình cũng gặp tình trạng tương tự. Đôi khi mình còn thấy một số giáo viên thiên vị lớp trưởng, lớp phó học tập như cộng điểm cao, hoặc nếu không thuộc bài sẽ không bị lưu điểm kém. 

Làm thế nào để "đối phó" với những trường hợp này ạ? Mọi người chỉ em với ạ.

Ảnh: Congly.vn

giaovien
Từ khóa: 

giáo viên

,

học đường

,

thiên vị

,

giáo viên thiên vị

,

giáo dục

Tình huống trong câu hỏi này nêu: giải các bài khó ở lớp học thêm rồi cho bài tương tự khi kiểm tra trên lớp thì theo mình không gọi là thiên vị. Nếu cho bài y hệt trong lớp học thêm thì đó là tiêu cực, còn cho bài tương tự (mà vẫn nằm trong chương trình học) thì xem như một hình thức gian lận chấp nhận được mà thôi. Để giải quyết tình huống này thì có cách là đi học thêm, hoặc học thật giỏi cho đề kiểu gì cũng chấp hết là được.

Còn chuyện có ưu ái dành riêng cho lớp trưởng, lớp phó là bình thường, người ta có trách nhiệm thì phải có quyền lợi chứ.

Nói chung là các tình huống trong học đường, nếu chỉ là thiên vị theo đúng nghĩa của nó, nghĩa là giữa hai người ngang nhau thì chọn người được thiên vị, thì cách đối phó chỉ có cố gắng học hết sức của mình là được, dăm ba cái đánh giá điểm số không nói lên mình là ai.

Nếu như thiên vị quá đến độ thành tiêu cực (nâng điểm của bạn học kém, hạ điểm bạn giỏi) thì thu thập chứng cứ đầy đủ rồi khiếu nại lên nhà trường hoặc nhờ cơ quan có thẩm quyền can thiệp.

Trả lời

Tình huống trong câu hỏi này nêu: giải các bài khó ở lớp học thêm rồi cho bài tương tự khi kiểm tra trên lớp thì theo mình không gọi là thiên vị. Nếu cho bài y hệt trong lớp học thêm thì đó là tiêu cực, còn cho bài tương tự (mà vẫn nằm trong chương trình học) thì xem như một hình thức gian lận chấp nhận được mà thôi. Để giải quyết tình huống này thì có cách là đi học thêm, hoặc học thật giỏi cho đề kiểu gì cũng chấp hết là được.

Còn chuyện có ưu ái dành riêng cho lớp trưởng, lớp phó là bình thường, người ta có trách nhiệm thì phải có quyền lợi chứ.

Nói chung là các tình huống trong học đường, nếu chỉ là thiên vị theo đúng nghĩa của nó, nghĩa là giữa hai người ngang nhau thì chọn người được thiên vị, thì cách đối phó chỉ có cố gắng học hết sức của mình là được, dăm ba cái đánh giá điểm số không nói lên mình là ai.

Nếu như thiên vị quá đến độ thành tiêu cực (nâng điểm của bạn học kém, hạ điểm bạn giỏi) thì thu thập chứng cứ đầy đủ rồi khiếu nại lên nhà trường hoặc nhờ cơ quan có thẩm quyền can thiệp.