Làm thế nào để người Việt trẻ đọc sách nhiều hơn thay vì game và facebook tối ngày ?

  1. Phong cách sống

shutterstock_124823302
Từ khóa: 

sách

,

phát triển bản thân

,

phong cách sống

Hãy lan tỏa tinh thần đọc sách và học hỏi những tri thức mới. Đơn giản nhất là cần có một người tiên phong. Nếu bạn là người đó, tức người đọc sách nhiều, học hỏi nhiều, thì sau khi bạn đọc xong một cuốn sách, bạn chia sẻ nó ngay cho người khác. Dễ nhất là trong khuôn khổ nơi bạn đang sống. Hoặc trong nhóm bạn mà bạn hay chơi cũng được, nói chung là chia sẻ đến người khác. Cách hay là tạo một cái Book box, rồi cho sách vào đó. Xong đặt tại nơi công cộng. Tổ chức những buổi hội nhóm đọc sách, phản hồi sách, chia sẻ sách... Tất nhiên cách làm như thế nào thì cũng cần có ý thức từ các bạn nữa. Chứ ép buộc lại không thành công. 
Trên cả, đây cũng chỉ là lý thuyết suông. Để thực hiện được lại cũng cần cả một quá trình. :)
Trả lời
Hãy lan tỏa tinh thần đọc sách và học hỏi những tri thức mới. Đơn giản nhất là cần có một người tiên phong. Nếu bạn là người đó, tức người đọc sách nhiều, học hỏi nhiều, thì sau khi bạn đọc xong một cuốn sách, bạn chia sẻ nó ngay cho người khác. Dễ nhất là trong khuôn khổ nơi bạn đang sống. Hoặc trong nhóm bạn mà bạn hay chơi cũng được, nói chung là chia sẻ đến người khác. Cách hay là tạo một cái Book box, rồi cho sách vào đó. Xong đặt tại nơi công cộng. Tổ chức những buổi hội nhóm đọc sách, phản hồi sách, chia sẻ sách... Tất nhiên cách làm như thế nào thì cũng cần có ý thức từ các bạn nữa. Chứ ép buộc lại không thành công. 
Trên cả, đây cũng chỉ là lý thuyết suông. Để thực hiện được lại cũng cần cả một quá trình. :)

Mình nghĩ phải đến một giai đoạn cách mình sử dụng internet cần định hướng giới trẻ tập trung cho việc phát triển bản thân, tích lũy kiến thức thay vì giải trí.

Cách con người, giới trẻ VN tiếp cận internet đầu tiên và phổ biến nhất là giải quyết nhu cầu giải trí, chứ k phải học tập hay nâng cao kiến thức.

Thứ 2 là cách giới trẻ nhận thức về sự phát triển, về định vị giá trị bản thân. Một loạt những tàn dư và vấn đề của xã hội đã khiến cho giới trẻ coi trọng những thứ hào nhoáng, hư danh , ảo như tìm kiếm sự nổi tiếng bất chấp hơn là tập trung vào tích lũy tri thức, xây dựng giá trị lâu dài. Vì vậy, để thay đổi thì việc định hướng về hệ giá trị của giới trẻ cần có sự thay đổi. Để có được điều đó nó xuất phát từ gia đình, giáo dục nhà trường cho tới truyền thông, xã hội. 

Tri thức cần được Tôn vinh; và từ Tri thức mới tạo ra được những giá trị bền vững. Đó là thứ giới trẻ cần nhận thức rõ nét hơn thay vì chạy theo sự hào nhoáng của giải trí như hiện nay

Hi bạn,

Mình nghĩ đây cũng chính là mục đích và sứ mệnh của nền tảng Noron! này: đó là nhằm định hướng người dùng, chủ yếu là những người trẻ tuổi, ngày càng quan tâm đến việc trau dồi và chia sẻ kiến thức, hơn là chỉ đi bar đi pub, chụp và up hình đồ ăn lên facebook, chơi game hoặc nhậu nhẹt tối ngày.

Vậy, Noron! chính là nền tảng giải pháp, và cần được sử dụng kết hợp với các hình thức truyền thông quảng bá, có thể là qua facebook hoặc các mạng xã hội khác (Lại facebook!! Mình biết!! Nhưng hiện thời đó là kênh tốt nhất để tiếp cận giới trẻ Việt) nhằm thu hút giới trẻ Việt trở lại với thói quen đọc sách và sự quan tâm về kiến thức.

Ngoài ra, trên một phương diện rộng và dài hạn hơn, mình nghĩ rằng hệ thống giáo dục VN cũng cần có nhiều sự thay đổi: 1 thay đổi điển hình là chuyển từ hình thức bắt học sinh học thuộc lòng chuyển sang học hiểu, nhấn mạnh vào tư duy và khả năng tự học. Như vậy, học sinh sẽ cảm thấy được khuyến khích nghiên cứu, tìm tòi nhiều hơn.

Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))

Chào bạn, theo như mình thấy thì vẫn có những người Việt trẻ ham thích đọc sách.

Tuy nhiên, để tất cả các bạn trẻ đều ham thích đọc sách trong khi tất cả những người lớn ở nhà hay những giáo viên ở trường, chưa chắc đã thích đọc sách là điều tương đối khó.

Thêm vào đó, với game và face thì ngươi chơi nhanh chóng trở thành phiên bản (ảo) tốt nhất của bản thân. Trong khi, đọc sách thì phải ngấm từ từ mới có thành quả. Vậy nên, các bạn trẻ (đang hừng hực khí thế chứng tỏ bản thân) cảm thấy đọc sách thật buồn tẻ.

Để các bạn trẻ đọc sách nhiều hơn, thì người sinh thành và nuôi dạy cần làm gương. Tiếp đó, chúng ta cũng nên có cộng đồng thực sự trân trọng tri thức cho các bạn ấy phát triển.

Bởi mình tin, về bản chất, các bạn trẻ Việt Nam ham học và sáng dạ. Tuy nhiên, các bạn ấy chưa có hệ sinh thái phù hợp để phát huy tiềm năng. Nên tiềm năng vẫn cứ mãi là tiềm năng với câu hỏi muôn thuở "Tại sao giới trẻ không thích đọc sách?".

"Người giàu thì vẫn giàu mà người nghèo thì vẫn mãi nghèo 😶 Thường là thế. Muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, trước tiên phải thoát được cái nghèo về tri thức đã. Tri thức phải bớt nghèo thì mới nghĩ tới việc làm giàu về tiền bạc. Nếu chỉ nghĩ tới việc cố làm sao học đủ môn, ra được trường, kiếm một cv biên chế và hằng ngày tới cty lướt Fb chờ cuối tháng nhận lương thì bạn mãi không giàu được ... Trừ khi "xui xẻo" lấy phải chồng/vợ giàu hoặc nhặt được cục tiền. Nhưng kể cả như vậy, bạn đơn thuần chỉ là có nhiều tiền." - 1 đoạn trích trong 1 post của mình về vấn đề giàu nghèo mình viết ngày xưa :)

Nếu mình mà có quyền sẽ yêu cầu mỗi gia đình phải có một giá sách với số lượng sách tối thiểu là 20 cuốn, đặt cạnh bàn thờ để thờ luôn. Mỗi năm sẽ phải mua bổ sung thêm những cuốn thực sự giá trị khác. Nghe có vẻ tiêu cực nhưng chắc chỉ có cách này thì may ra mới khá lên được, còn không thì khó lắm.