Làm thế nào khi 2 người bạn của mình xích mích?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình có chơi thân với 1 người bạn nữ từ hồi cấp 2 đến bây giờ thì vẫn cùng lớp. Ngoài ra thì mình cũng chơi với 1 người bạn nam từ hồi tiểu học nma ko cùng lớp nữa .2 ng bạn ấy bây giờ đang có xích mích và nghỉ chơi hẳn với nhau. Các bạn cho mình hỏi mình phải làm gì bây giờ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn đứng ngoài cuộc thì tốt nhất k nên xen vào nếu tình hình căng thẳng, không cứu vãn được nữa. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất thôi, đừng cố gắng quá nếu không 2 đứa đấy sẽ tránh xa cả bạn ấy.

Trả lời

Bạn đứng ngoài cuộc thì tốt nhất k nên xen vào nếu tình hình căng thẳng, không cứu vãn được nữa. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất thôi, đừng cố gắng quá nếu không 2 đứa đấy sẽ tránh xa cả bạn ấy.

Mình cũng rơi vào trường hợp như này 1 lần nhưng với hai bạn nam . Chuyện của hai bạn ấy thì hai bạn ấy tự giải quyết thôi . Mình có giúp 2 bạn hòa giải thì 1 lúc nào đó họ lại xảy ra xung đột tiếp thôi . Nếu hai bạn có ý mới chơi lại thì 1 lúc nào đó 2 bạn tự kéo nhau ra giảng hòa à . Còn chơi được thì chơi , không chơi được thì thôi . Không có gì phải tiếc cả .

Bạn này tốt tính thật

Trường hợp này mình đã gặp qua rồi, lúc đầu thì cố gắng hòa giải xích mích giữa tụi nó, như không thành công. Nên tụi nó đã nghỉ chơi với nhau,.

Còn mình thì vẫn chơi với cả 2 như bình thường. Chỉ khác là khi nói chuyện, đi chơi với đứa này thì hạn chế tối đa việc nhắc tới tên đứa kia.

2 người họ nghỉ chơi thì có liên quan gì tới bạn? Có phải bạn nghỉ chơi với 1 trong 2 đâu? cứ chơi như bt với 2 người thôi. Còn nếu 1 trong 2 bạn kia bắt bạn chọn chỉ chơi với một người thì chắc b nên chọn người còn lại. Vì k mọt người bạn tốt thực sự lại bắt mình nghỉ chơi với ai khác.