Làm thế nào tăng hoạt động của não dẫn đến telekinesis?

  1. Khoa học

Chuyện này về mặt khoa học liệu có thể thực hiện được không nhỉ?
Từ khóa: 

khoa học

Chào bạn ! câu hỏi của bạn khá hay , tuy nhiên không phải ai cũng hiểu Telekinesis là gì ! có lẽ đó là lí do chưa ai trả lời bạn.
Telekinesis hoặc Psychokinesis. Nó được định nghĩa là khả năng di chuyển đồ vật hoặc thay đổi chúng bằng cách sử dụng sức mạnh của tâm lực mà không cần tiếp xúc vời đồ vật.
Hiểu đơn giản là điều khiển đồ vật bằng cơ thể mà không cần chạm vào.
Trước đây khi cơ học lượng tử chưa ra đời thì điều này được cho là phản khoa học, lừa bịp.
Tuy nhiên ngày nay với trình độ khoa học ngày càng phát triển và cơ học lượng tử được nghiên cứu chuyên sâu hơn thì theo bản thân mình nghĩ Telekinesis có thể là sự thực.
Mình xin giải thích như sau :
Trong cơ học lượng tử chúng ta phát hiện ra rằng ở cấp độ nguyên tử , hạ nguyên tử, 2 hạt electron trong điều kiện nhất định có thể liên kết với nhau,sau đó nếu chúng ta cho chúng cách xa nhau hàng trăm năm ánh sáng thì khi ta tác động vào môt electron này, electron kia sẽ cảm ứng ngay lập tức - nhanh hơn tốc độ ánh sáng ( hay gọi là tức thời )
Hiện tượng này gọi là vướng víu lượng tử, đến nay khoa học đã công nhận nó , tuy nhiên chưa có một lời giải thích thỏa đáng.Ngay cả Einstein cũng cho rằng nó là ma thuật chứ không phải vật lý.
Ngoài ra cơ thể chúng ta cũng là một hệ lượng tử khổng lồ với hàng tỷ tỷ các nguyên tử liên kết với nhau, vì lẽ đó hoàn toàn có khả năng các nguyên tử của cơ thể chúng ta liên kết được với các nguyên tử của đồ vật cần dịch chuyển và xảy ra hiện tượng Telekinesis !
Trên đây chỉ là sự giải thích theo ý kiến cá nhân của mình, không dại diện cho một cơ sở khoa học được kiểm chứng nào !Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi.
Trả lời
Chào bạn ! câu hỏi của bạn khá hay , tuy nhiên không phải ai cũng hiểu Telekinesis là gì ! có lẽ đó là lí do chưa ai trả lời bạn.
Telekinesis hoặc Psychokinesis. Nó được định nghĩa là khả năng di chuyển đồ vật hoặc thay đổi chúng bằng cách sử dụng sức mạnh của tâm lực mà không cần tiếp xúc vời đồ vật.
Hiểu đơn giản là điều khiển đồ vật bằng cơ thể mà không cần chạm vào.
Trước đây khi cơ học lượng tử chưa ra đời thì điều này được cho là phản khoa học, lừa bịp.
Tuy nhiên ngày nay với trình độ khoa học ngày càng phát triển và cơ học lượng tử được nghiên cứu chuyên sâu hơn thì theo bản thân mình nghĩ Telekinesis có thể là sự thực.
Mình xin giải thích như sau :
Trong cơ học lượng tử chúng ta phát hiện ra rằng ở cấp độ nguyên tử , hạ nguyên tử, 2 hạt electron trong điều kiện nhất định có thể liên kết với nhau,sau đó nếu chúng ta cho chúng cách xa nhau hàng trăm năm ánh sáng thì khi ta tác động vào môt electron này, electron kia sẽ cảm ứng ngay lập tức - nhanh hơn tốc độ ánh sáng ( hay gọi là tức thời )
Hiện tượng này gọi là vướng víu lượng tử, đến nay khoa học đã công nhận nó , tuy nhiên chưa có một lời giải thích thỏa đáng.Ngay cả Einstein cũng cho rằng nó là ma thuật chứ không phải vật lý.
Ngoài ra cơ thể chúng ta cũng là một hệ lượng tử khổng lồ với hàng tỷ tỷ các nguyên tử liên kết với nhau, vì lẽ đó hoàn toàn có khả năng các nguyên tử của cơ thể chúng ta liên kết được với các nguyên tử của đồ vật cần dịch chuyển và xảy ra hiện tượng Telekinesis !
Trên đây chỉ là sự giải thích theo ý kiến cá nhân của mình, không dại diện cho một cơ sở khoa học được kiểm chứng nào !Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi.