máy phải học người chứ lại bắt người học máy rồi mới dạy cho máy học người à?

  1. Công nghệ thông tin

máy phải học người chứ lại bắt người học máy rồi mới dạy cho máy học người à

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Dạy và học là một quá trình trao đổi, giao tiếp 2 chiều. Đòi hỏi 2 bên phải hiểu ngôn ngữ và văn hóa nói chuyện của nhau chứ bạn :))

Mình không phải lập trình viên, nhưng mình nghĩ thế :))

Trả lời

Dạy và học là một quá trình trao đổi, giao tiếp 2 chiều. Đòi hỏi 2 bên phải hiểu ngôn ngữ và văn hóa nói chuyện của nhau chứ bạn :))

Mình không phải lập trình viên, nhưng mình nghĩ thế :))

Ủa, ủa, ủa, bạn nhận xét vấn đề bằng cái tên đã dịch ra tiếng Việt hở :v

Machine Learning là "Máy Học", tức là dạy cho máy cách để nó học.

Còn phân ra làm:

  • Học có giám sát (người dạy nó)
  • Học không giám sát (nó tự học)

Nhiều nhiều phía sau :v bạn có thể lên trang: machinelearingcoban vào đọc ngay bài viết đầu tiên, viết rất dễ hiểu cho mọi nhà. Chúc vui :v

Câu hỏi của bạn đã tự trả lời rồi đấy, bởi vì máy móc thật sự rất kém cỏi, ngoài tốc độ cao, chính xác, khả năng lưu trữ lớn và hoạt động không biết mệt mỏi thì chúng không biết làm một cái gì nên người ta phải dạy cho nó trước. Chúng ta tạo ra nó, dạy nó như một đứa bé vậy.