Mình nhát gái quá thì làm sao đây để hết nhát?

  1. Tình yêu

Có cách nào giúp hết nhát gái, cho mình 1 vài lời khuyên với mấy bro...

Từ khóa: 

nhát gái

,

tình yêu đôi lứa

,

mối quan hệ

,

lời khuyên

,

tâm lý

,

tình yêu

Theo mình thấy, thay đổi lớn nhất về "chọn bạn, cưa cẩm" thế kỷ 21 hiện nay là:
-Gái cá tính, khôn lanh thường chọn "trai nhát", gái được thể hiện sức mạnh.
-Gái tạo cơ hội cho "trai nhát", vì biết tỏng bạn nhát.
-"Trai nhát" ưu điểm là: Trai sạch, là"hàng hiếm". Con gái có mắt đó bạn.
Muốn biến khỏi tính cách "nhát gái" trong lòng, bạn cần trải qua một quá trình lâu dài: Cưa cẩm, làm quen, đưa đẩy, thực hành,v.v...
Nhiều năm trong môi trường "đi chơi vs con gái, càng nhiều càng tốt". Học nâng cao tay nghề mới thành Don Juan được.

Không chỉ một vài câu nói chỉ dẫn, là lập tức bạn biến từ gà trống thành chim ưng ngay đâu bạn ạ. Thân👍

Trả lời
Theo mình thấy, thay đổi lớn nhất về "chọn bạn, cưa cẩm" thế kỷ 21 hiện nay là:
-Gái cá tính, khôn lanh thường chọn "trai nhát", gái được thể hiện sức mạnh.
-Gái tạo cơ hội cho "trai nhát", vì biết tỏng bạn nhát.
-"Trai nhát" ưu điểm là: Trai sạch, là"hàng hiếm". Con gái có mắt đó bạn.
Muốn biến khỏi tính cách "nhát gái" trong lòng, bạn cần trải qua một quá trình lâu dài: Cưa cẩm, làm quen, đưa đẩy, thực hành,v.v...
Nhiều năm trong môi trường "đi chơi vs con gái, càng nhiều càng tốt". Học nâng cao tay nghề mới thành Don Juan được.

Không chỉ một vài câu nói chỉ dẫn, là lập tức bạn biến từ gà trống thành chim ưng ngay đâu bạn ạ. Thân👍

Phải rèn luyện, không có cách nào khác cả. Bản lĩnh đều phải qua rèn luyện.
Đầu tiên theo mh nghĩ đối diện giao tiếp cởi mở với người đối diện, đi ăn uống giao lưu nhiều 
Trc mh khá rụt rè luôn từ chối gặp người khác giới nhé. Jo thì thích nói chuyện xã giao và không hề nhút nhát

Làm sao để bắt sóng gái muốn mình "ăn" nó và làm sao để lúc ý đè gái ra được?

Hay đổi qua chơi và yêu bạn nam đi. Cái này dễ hơn nè

Thực hành nói chuyện, tiếp xúc nhiều vào cho dày dặn kinh nghiệp. Làm sao cho mặt nó chai lại. Đẹp trai không bằng chai mặt mà 😀

Bỏ ra 2 3 triệu gì đó vào massage đi bạn. :)) Đi vài lần là hết nhát à.

Tự bản thân cố liều hẹn gặp 1 2 người, rảnh rỗi lên kế hoạch uống nc cf đi chơi chỗ nào đó  với bn bè thân thiết, chịu khó vài buổi đầu tự bản thân bạn tiếp xúc với nhìu bạn bè bằng cách lâu lâu hỏi thăm nhau qa mạng xh rủ nhau đi chơi hội nhóm lẫn nam nữ . Tuy rụt rè lúc đầu phải tiếp xúc dần thì bn có thể là người dẫn đầu hội nhóm trong các cuộc vui chơi. Bn để ý những người xung qanh về cách giao tiếp với người đối diện tại sao họ lại tự tin như v và chắn chắn bn làm được và tự thôi thúc bản thân thay đổi suy nghĩ nó thật nhìu và hành động từng ngày như hay hỏi han nói chuyện chia sẻ với mọi người xung qanh, bản thân học hỏi xung quanh đi đây đi đó khám phá tự khắc bn sẽ muốn bản thân thay đổi và nói chuyện hàn huyên rất hay về cuộc sống.
Từ đó bn sẽ k hề lạ mặt e dè với bất cứ ai kể cả nữ giới.
Con gái thì thường mạnh bạo khi có bè. Nếu bạn nhát thì bạn tìm cách tiếp cận kiểu 1 vs 1 như vậy thì ai lì là thắng . Mình áp dụng cách này đi chợ 10 lần thì 7 lần win.
sài cái này nhớ đừng lạm dụng, tử vong thật đó