Mưa to đầu mùa ảnh hưởng thế nào đến vụ mùa trái cây?

  1. Nông nghiệp

Và thế là... đã đến mùa trái cây Long Khánh!

Bà con nông dân tại Long Khánh sẽ nhộn nhịp, tất bật nhất vào khoảng tháng 5 Âm lịch (tầm tháng 6, tháng 7 dương lịch). Thời điểm này là lúc chôm chôm, sầu riêng đã cho trái chín. Đi trong vườn cây rợp bóng xanh mát dịu, mọi người sẽ cảm thấy thích thú ngắm nhìn những chùm chôm chôm chín đỏ lơ lửng trên đỉnh đầu, những chùm dâu màu vàng mơ đeo lủng lẳng từ trên cành xuống tận gốc, và thoang thoảng trong gió, mùi thơm của sầu riêng đầy quyến rũ.

Thế nhưng mấy ngày gần đây, mưa to gió lớn thường xuyên đổ bộ khu vực Đông Nam Bộ, có cả Long Khánh, liệu mưa gió đầu mùa như thế có ảnh hưởng như thế nào đến năng suất thu hoạch mùa trái cây năm nay hay không?

Từ khóa: 

trái cây

,

long khánh

,

khí hậu

,

nông nghiệp

Bạn cho mình hỏi mình rất thích ăn sầu riêng. Mình ở Hà Nội thì có thể trồng sầu riêng được không. huhuhu

Trả lời

Bạn cho mình hỏi mình rất thích ăn sầu riêng. Mình ở Hà Nội thì có thể trồng sầu riêng được không. huhuhu

Với nhiều loại trái cây thì mưa nhiều quá sẽ tạo điều kiện cho dòi phát triển, quả đặc biệt dễ bị đó là mận hay quả roi, chôm chôm k ngoại lệ