Muốn học công nghệ thông tin thì cần trang bị cho mình những gì?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

chuyên lê khiết

,

công nghệ thông tin

Tố chất cần có cho nghành CNTT

- Có tư duy logic, khả năng sáng tạo, giỏi các môn tự nhiên đặc biệt là Toán

- Kiên trì, nhẫn nại

- Ham học hỏi, trau dồi kiến thức

- Nhạy bén tiếp cận nhanh và hứng thú với những công nghệ mới nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Khả năng làm việc theo nhóm

- Có khả năng ngôn ngữ tốt (Tiếng Anh)

Mình có một người anh tình cờ gặp trên game ấy, anh có chia sẻ với mình là CNTT thì bạn cần giỏi Toán, Tiếng Anh (Nhiều code lập trình đa số là tiếng anh)

Nghành này đang hot hiện tại, đặc biệt khó ngành CN 4.0 đang bước tới. Bạn cần xác định rõ chuyên nghành mình sẽ học là gì ( lập trình di động ,kiểm thử phần mềm, mạng máy tính nâng cao, Phân tích phân tích và thiết kế hệ thống thông tin...) Nghành này lương cao, chắc chắn hơn 2000-3000 $ nếu bạn gỉoi nhưng nó dễ đào thải nhanh khi đến độ tuổi từ 32-35 vì lúc này độ sáng tạo sẽ giảm dần và lúc đó bạn ra lập công ty tư nhân về CNTT cũng ok. Trên đây là kinh nghiệm nhỏ cuả mình. Chúc bạn tìm thấy được nghành mà bản thân yêu thích. Có ước mơ thì đừng ngại thực hiện. Thân #Friendlyme

Trả lời

Tố chất cần có cho nghành CNTT

- Có tư duy logic, khả năng sáng tạo, giỏi các môn tự nhiên đặc biệt là Toán

- Kiên trì, nhẫn nại

- Ham học hỏi, trau dồi kiến thức

- Nhạy bén tiếp cận nhanh và hứng thú với những công nghệ mới nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Khả năng làm việc theo nhóm

- Có khả năng ngôn ngữ tốt (Tiếng Anh)

Mình có một người anh tình cờ gặp trên game ấy, anh có chia sẻ với mình là CNTT thì bạn cần giỏi Toán, Tiếng Anh (Nhiều code lập trình đa số là tiếng anh)

Nghành này đang hot hiện tại, đặc biệt khó ngành CN 4.0 đang bước tới. Bạn cần xác định rõ chuyên nghành mình sẽ học là gì ( lập trình di động ,kiểm thử phần mềm, mạng máy tính nâng cao, Phân tích phân tích và thiết kế hệ thống thông tin...) Nghành này lương cao, chắc chắn hơn 2000-3000 $ nếu bạn gỉoi nhưng nó dễ đào thải nhanh khi đến độ tuổi từ 32-35 vì lúc này độ sáng tạo sẽ giảm dần và lúc đó bạn ra lập công ty tư nhân về CNTT cũng ok. Trên đây là kinh nghiệm nhỏ cuả mình. Chúc bạn tìm thấy được nghành mà bản thân yêu thích. Có ước mơ thì đừng ngại thực hiện. Thân #Friendlyme

Đam mê và định hướng nghề nghiệp tương lai