Nên dùng Nulled Scripts hay mua Scripts bản quyền?

  1. Công nghệ thông tin

Hiện nay có khá nhiều trang mua bán Scripts "mỳ ăn liền", điển hình như CodeCanyon. Các Scripts này tiện lợi, dễ dùng nhưng giá cả lại quá cao khiến nhiều người không có điều kiện khó có thể mua được. Ngoài mua người dùng có thể tải Nulled Scripts, ưu điểm thì quá rõ ràng: không tốn tiền, dùng được ngay, vẫn có cập nhật giống bản gốc nhưng có nhược điểm là có thể có "bọ". Vậy câu hỏi đặt ra là có Nulled Scripts sạch và Scripts bản quyền thì nên chọn bên nào hơn?

Từ khóa: 

công nghệ

,

web

,

code

,

công nghệ thông tin

Mình thấy câu hỏi này khó trả lời quá, vì 2 chuyện này liên quan đến vấn đề đạo đức. Nói về lời khuyên, thì tất nhiên ai cũng khuyên nên làm chuyện có đức. Nhưng thực tế thì mỗi người, mỗi hoàn cảnh lại khác nhau.

Ví dụ như:

  • Nên bỏ rác vào thùng rác hay quăng ra ngoài đường?
  • Thấy xe chở bia bị tai nạn thì nên hốt bia về trữ hay nhặt bia lại cho tài xế?
  • Thậm chí, khi "nước lạ" kéo quân xâm chiếm Quảng Ninh, thì người ở TPHCM nên tòng quân ra mặt trận chống "nước lạ" hay nên trốn đi nước ngoài?

Quay lại câu hỏi của bạn. Mình thấy chuyện lo lắng "có bọ" là chuyện nhỏ, chuyện đạo đức mới là chuyện lớn. Vì nếu cả xã hội ai cũng đều không chọn việc đạo đức, ắt xã hội ấy không phát triển được.

Như vậy, câu hỏi thật sự sẽ là: Nếu cả xã hội đều làm chuyện đạo đức, thì mình có nên làm chuyện thất đức không? Vì đằng nào thì cũng chỉ có 1 người thất đức cũng không ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội đạo đức được. Hi hi...

Trả lời

Mình thấy câu hỏi này khó trả lời quá, vì 2 chuyện này liên quan đến vấn đề đạo đức. Nói về lời khuyên, thì tất nhiên ai cũng khuyên nên làm chuyện có đức. Nhưng thực tế thì mỗi người, mỗi hoàn cảnh lại khác nhau.

Ví dụ như:

  • Nên bỏ rác vào thùng rác hay quăng ra ngoài đường?
  • Thấy xe chở bia bị tai nạn thì nên hốt bia về trữ hay nhặt bia lại cho tài xế?
  • Thậm chí, khi "nước lạ" kéo quân xâm chiếm Quảng Ninh, thì người ở TPHCM nên tòng quân ra mặt trận chống "nước lạ" hay nên trốn đi nước ngoài?

Quay lại câu hỏi của bạn. Mình thấy chuyện lo lắng "có bọ" là chuyện nhỏ, chuyện đạo đức mới là chuyện lớn. Vì nếu cả xã hội ai cũng đều không chọn việc đạo đức, ắt xã hội ấy không phát triển được.

Như vậy, câu hỏi thật sự sẽ là: Nếu cả xã hội đều làm chuyện đạo đức, thì mình có nên làm chuyện thất đức không? Vì đằng nào thì cũng chỉ có 1 người thất đức cũng không ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội đạo đức được. Hi hi...