Nên làm gì khi chưa quên được người yêu cũ?

  1. Tình yêu

  2. Chuyện tuổi 20s

Chào mọi người ạ

Hiện tại e đang yêu 1 người yêu e thật lòng nhưng lại hay vô tâm nay e nói chia tay nhưng a ý lại nói những lời tình cảm để níu kéo em.

Và e hiện giờ vẫn chưa quên được người yêu cũ lên e muốn chia tay để ko muốn làm a ý tổn thương nhưng a ý lại níu kéo làm e hơi động lòng chút. Anh chị giúp e với ạ.

Từ khóa: 

người yêu cũ

,

tình yêu

,

chuyện tuổi 20s

Mình nghĩ bạn nên cho mình thêm thời gian để quên được người cũ đi đã nếu bạn không muốn làm người yêu hiện tại tổn thương, bởi vì quen một người mà bóng dáng của người trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí thì khoảng thời gian bên nhau, mình nghĩ có lẽ hạnh phúc sẽ không được trọn vẹn. Nếu được, hãy xin người yêu hiện tại của bạn thêm thời gian và nếu bạn ấy thông cảm được và chấp nhận đợi chờ thì hãy nắm lấy cơ hội đó.

Mình thấy bạn kia níu kéo bạn có nghĩa là bạn ấy thương bạn. Dù mình biết nói ra nguyên nhân chia tay sẽ làm người ấy đau lòng nhưng bạn cứ thẳng thắn nói ra đi, biết đâu đối phương sẽ cảm thông được thì sao? 

Trả lời

Mình nghĩ bạn nên cho mình thêm thời gian để quên được người cũ đi đã nếu bạn không muốn làm người yêu hiện tại tổn thương, bởi vì quen một người mà bóng dáng của người trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí thì khoảng thời gian bên nhau, mình nghĩ có lẽ hạnh phúc sẽ không được trọn vẹn. Nếu được, hãy xin người yêu hiện tại của bạn thêm thời gian và nếu bạn ấy thông cảm được và chấp nhận đợi chờ thì hãy nắm lấy cơ hội đó.

Mình thấy bạn kia níu kéo bạn có nghĩa là bạn ấy thương bạn. Dù mình biết nói ra nguyên nhân chia tay sẽ làm người ấy đau lòng nhưng bạn cứ thẳng thắn nói ra đi, biết đâu đối phương sẽ cảm thông được thì sao? 

Kiếm tiền đi, cho bản thân bận vào. Mình đi cũng là 1 bài học để cho nyc trở nên tốt hơn với người khác. Đau để trưởng thành.

Còn day dứt thì khuyên đến mấy cũng thành thừa. Thà rằng cứ quay lại cho đến khi cả hai không thể quay lại được với nhau nữa thì hơn.