Nên làm gia sư Tiếng Anh hay làm trợ giảng ở trung tâm Tiếng Anh/Ietls?

  1. Ngoại ngữ

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Từ khóa: 

ngoại ngữ

,

thấu ngành hiểu nghề

sẽ có 2 hướng cho bạn lựa chọn

Thứ nhất đi làm gia sư: ưu điểm là lương khá ổn so với thời gian làm việc (đa số b sẽ dạy từ 2-3b/lớp/2h/tuần); Thứ 2 là bạn sẽ dư nhiều thời gian hơn và không phải hôm nào cũng phải dạy, mình có thể dành thời gian đi chơi hoặc đi học thứ khác. Và dĩ nhiên việc đi lại ít cũng kéo theo chi phí đi lại thấp hơn (cố gắng kiếm chỗ gần nhà dạy); Nhược điểm là bạn sẽ không được tiếp xúc với nhiều người, nhiều tính cách khác nhau, không cải thiện được nhiều kỹ năng mềm, đôi khi còn bị áp lực từ phía phụ huynh vì điểm số.

Thứ hai đi làm trợ giảng: Ưu điểm: cải thiện kỹ năng mềm tốt: giao tiếp, teamwork, lead,.....; công việc khá thoải mái, môi trường năng động, còn có thể bổ sung và trau dồi qua mỗi buổi đi làm; Về nhược điểm: thì ngốn khá nhiều thời gian của bạn, và bạn phải là người có tính trách nhiệm, chủ động cao.

Tùy vào mục đích hiện tại của bạn mà đưa ra quyết định đúng đắn nhé!

Trả lời

sẽ có 2 hướng cho bạn lựa chọn

Thứ nhất đi làm gia sư: ưu điểm là lương khá ổn so với thời gian làm việc (đa số b sẽ dạy từ 2-3b/lớp/2h/tuần); Thứ 2 là bạn sẽ dư nhiều thời gian hơn và không phải hôm nào cũng phải dạy, mình có thể dành thời gian đi chơi hoặc đi học thứ khác. Và dĩ nhiên việc đi lại ít cũng kéo theo chi phí đi lại thấp hơn (cố gắng kiếm chỗ gần nhà dạy); Nhược điểm là bạn sẽ không được tiếp xúc với nhiều người, nhiều tính cách khác nhau, không cải thiện được nhiều kỹ năng mềm, đôi khi còn bị áp lực từ phía phụ huynh vì điểm số.

Thứ hai đi làm trợ giảng: Ưu điểm: cải thiện kỹ năng mềm tốt: giao tiếp, teamwork, lead,.....; công việc khá thoải mái, môi trường năng động, còn có thể bổ sung và trau dồi qua mỗi buổi đi làm; Về nhược điểm: thì ngốn khá nhiều thời gian của bạn, và bạn phải là người có tính trách nhiệm, chủ động cao.

Tùy vào mục đích hiện tại của bạn mà đưa ra quyết định đúng đắn nhé!