Nếu bom tấn " Avengers : Infinity War" dở tệ thì sao ?

  1. Phim ảnh

“ Avengers: Infinity War” là dự án quy mô nhất cho đến thời điểm hiện tại của Marvel Studio. Kể từ những hình ảnh đầu tiên, “ Avengers: Infinity War” đã gây nên một hiệu ứng toàn cầu, trở thành phim tâm điểm của năm và hiển nhiên ai cũng tin chắc đây sẽ là bộ phim hay xứng đáng với 10 năm phát triển của Marvel. Vậy, điều gì xảy ra nếu “ Avengers: Infinity War” là một cú Flops của Marvel?

“Chúng ta càng mong đợi cái gì, chúng ta càng khắt khe khi xem nó.”.

Phim siêu anh hùng của Marvel vốn nổi tiếng với cảnh hành động đẹp mắt, cốt truyện khơi gợi nhưng lại mang quá nhiều tính đại chúng, thiếu chiều sâu.

Trước “ Avengers: Infinity War”, Marvel vừa thành công với “ Black Panther” đạt doanh số tỷ đô- đứng đầu bảng xếp hạng của Marvel. Điều này vô tình đè nặng lên “ Avengers: Infinity War” một áp lực không hề nhỏ ( Tỷ đô lận mà :D ). Chưa kể đến việc tập phim chỉ mới là phần đầu của cuộc chiến chống Thanos, một phần phim chưa được đặt tên sẽ ra mắt vào năm 2019. Bởi vậy, có khả năng chúng ta phải ra về trong sự dang dở và hụt hẫng. Có khá nhiều dự án điện ảnh từng chia tập phim cuối thành hai phần. Trường hợp may mắn, hai phần đều hay như nhau, trường hợp tệ nhất, phần phim thứ hai sẽ chứa đựng đầy đủ các diễn biến câu chuyện còn phần phim trước trống trải mờ nhạt mang tính tiền đề.

Một nguyên nhân tiếp theo có thể khiến tập phim không như mong đợi là tuyến nhân vật đồ sộ lên tới tận 22 siêu anh hùng. Điều này gây trở ngại trong việc khai thác các mối quan hệ giữa nhân vật cũng như có nguy cơ mờ nhạt hóa nhân vật vì thời lượng có hạn.

Cuối cùng là nhân vật phản diện : Thanos - bài toán khó nhất trong câu chuyện 10 năm của một đế chế điện ảnh. 6 năm, 12 tập phim; Thanos được xây dựng hình tượng một bạo chúa với hành trình săn đuổi 6 viên đá Vô Cực; đáng gờm, xứng đáng để tất cả người hùng cả trên Trái Đất lẫn dải ngân hà rộng lớn đau đầu để đối phó. Nhưng bỏ qua tất cả những cú " lừa tình" của Marvel, câu chuyện về Thanos vẫn là một ẩn số. Còn nhớ cuối năm 2017, DCEU thất bại với một nhân vật phản diện Steppenwolf " đầu voi đuôi chuột" mờ nhạt từ cá tính đến ngoại hình gây thất vọng toàn tập cho fan hâm mộ. Thanos là " món nợ" mà Marvel đã mang theo suốt 6 năm và bây giờ, Marvel phải trả đủ cho người hâm mộ.

Tất nhiên, mọi thứ nói ở trên đều là phỏng đoán và chúng ta vẫn có quyền hi vọng một kịch bản mang tính đột phá từ Marvel và Thanos sẽ được ghi vào lịch sử như một trong những phản diện tuyệt vời nhất từng có. Sau cùng với tất cả tình yêu,niềm tin và sự háo hức đợi chờ, chúng ta xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời từ " Avengers: Infinity War".

Từ khóa: 

phim marvel

,

infinity war

,

avengers

,

marvel

,

phim ảnh

Chính xác thì nó có phần dở thật, còn dở tệ thì không.

Nó cũng dở dở gần giống Black Panther, nhưng chắc chắn là không đến mức dở tệ, còn về doanh thu thì theo đà này anh nghĩ sẽ đâu đó rơi vào khoản 2 tỷ đô. Năm sau ra Infinity War Part 2 chắc còn kinh khủng hơn nữa.

Trước khi một ngôi sao lụi tàn chính là lúc nó tỏa sáng rực rỡ nhất, và có vẻ MCU đang trong thời kỳ tỏa-sáng-rực-rỡ-nhất này.

Trả lời

Chính xác thì nó có phần dở thật, còn dở tệ thì không.

Nó cũng dở dở gần giống Black Panther, nhưng chắc chắn là không đến mức dở tệ, còn về doanh thu thì theo đà này anh nghĩ sẽ đâu đó rơi vào khoản 2 tỷ đô. Năm sau ra Infinity War Part 2 chắc còn kinh khủng hơn nữa.

Trước khi một ngôi sao lụi tàn chính là lúc nó tỏa sáng rực rỡ nhất, và có vẻ MCU đang trong thời kỳ tỏa-sáng-rực-rỡ-nhất này.