Nếu chẳng may bị corona mà không thể đến viện do quá tải thì nên sơ cứu tại nhà thế nào?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

Từ khóa: 

tư vấn sức khỏe covid-19

Đừng ra ngoài và báo cho cơ quan ý tế chờ bị hốt đi cách ly thôi ạ. Corona là virus mà sơ cứu với cấp cứu gì nữa.
Trả lời
Đừng ra ngoài và báo cho cơ quan ý tế chờ bị hốt đi cách ly thôi ạ. Corona là virus mà sơ cứu với cấp cứu gì nữa.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHI MẮC COVID-19 LÀ TÂM LÝ PHẢI VỮNG VÀ ĐIỀU TRỊ KỊP THỜI.

+ Nấu Nước Uống: 1 nắm Tía tô, 1 củ Gừng, vài củ Sả đập dập, đổ nước xăm xắp, đun sôi vài phút rồi chế vài muỗng Mật ong(hoặc Đường phèn), vài giọt Chanh vào uống khi còn ấm nóng cho ra mồ hôi.

+ Nấu Cháo: một nắm Gạo tẻ vừa ăn nấu chung với vài lá Tía tô, vài củ Hành lá, 1 củ Gừng tươi, một quả trứng gà, ăn lúc còn ấm nóng.

Hạn chế ra gió, tránh điều hoà, để cho cơ thể thoát mồ hôi thì tà bệnh sẽ đào thải ra ngoài mà khoẻ bệnh.

Áp dụng theo phương pháp trên mình đã giúp cho nhiều bệnh nhân điều trị covid-19 tại nhà rồi!

https://cdn.noron.vn/2021/09/13/25550120745945861-1631544372.jpg