Ngành Quốc tế học là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành quốc tế học còn khá mới mẻ với mọi người. Sinh viên ngành này cần phải có kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế, kinh tế và luật quốc tế, lịch sử và văn hóa thế giới, kiến thức về chính sách và quan hệ đối ngoại của Việt Nam… Với ngành học này, sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể ở lại trường tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy các môn học liên quan đến quốc tế hoặc tìm việc tại các cơ quan ngoại giao Trung ương hay địa phương, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các doanh nghiệp liên doanh hay tư nhân, các cơ quan truyền thông báo chí… Trong quá trình học tập, bạn nên định hướng cũng như tìm hiểu và nâng cao kiến thức cho mình một chuyên ngành (ví dụ: tìm hiểu văn hóa, kinh tế, chính trị khu vực Bắc Âu, Đông Âu, Mỹ Latin hay kinh tế Hoa Kỳ…). Từ đó bạn sẽ dễ dàng khoanh vùng các đơn vị hoặc công việc theo đúng chuyên môn và kiến thức.
Trả lời
Ngành quốc tế học còn khá mới mẻ với mọi người. Sinh viên ngành này cần phải có kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế, kinh tế và luật quốc tế, lịch sử và văn hóa thế giới, kiến thức về chính sách và quan hệ đối ngoại của Việt Nam… Với ngành học này, sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể ở lại trường tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy các môn học liên quan đến quốc tế hoặc tìm việc tại các cơ quan ngoại giao Trung ương hay địa phương, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các doanh nghiệp liên doanh hay tư nhân, các cơ quan truyền thông báo chí… Trong quá trình học tập, bạn nên định hướng cũng như tìm hiểu và nâng cao kiến thức cho mình một chuyên ngành (ví dụ: tìm hiểu văn hóa, kinh tế, chính trị khu vực Bắc Âu, Đông Âu, Mỹ Latin hay kinh tế Hoa Kỳ…). Từ đó bạn sẽ dễ dàng khoanh vùng các đơn vị hoặc công việc theo đúng chuyên môn và kiến thức.