Nhà nyc có người mất thì nên tặng gì để an ủi?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Do nyc và mình mới chia tay nhau nên không còn liên lạc với nhau nữa. Bố nyc mới mất mình muốn gửi cho nyc 1 món đồ vật gì đó kèm 1 câu an ủi động viên. Nhờ mọi người tư vấn giúp mình. Mình cảm ơn
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nên viếng gì bạn nhé không phải tặng.
Theo mình là không nên viếng gì, hỏi thăm nếu có cơ hội gặp là được.
Đã là người cũ đừng nên phiền hà nhau.
Trả lời
Nên viếng gì bạn nhé không phải tặng.
Theo mình là không nên viếng gì, hỏi thăm nếu có cơ hội gặp là được.
Đã là người cũ đừng nên phiền hà nhau.

Thì đi dự đám tang gửi lời chia buồn cùng gia đình. Nếu nhà nhận tiền cúng điếu thì bỏ tiền vào bao thư và thắp nhang. Còn không nhận thì thắp nhang là được rồi.

Nếu bạn có lòng thì đến thắp nén nhang, ko thì thôi, đã là cũ thì tốt nhất nên hạn chế dính dáng đến nhau. Còn gửi quà, người mất chứ có phải sinh nhật đâu mà tặng. (Ngoại trừ việc cái lệ ở chỗ bạn nó như vậy)

Nếu nhà người yêu của mình có người mất có nên đi gì không m.n mình cũng không biết nữa