Những địa điểm nào cần đến khi du lịch Phú Quốc?

  1. Du lịch

Du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm cần đi đến những địa điểm nào?

Từ khóa: 

du lịch

Từ Dương Đông, Phú Quốc, bạn có thể đi xe đến cảng biển An Thới. rồi đi đò tầm 30 phút, bạn sẽ đến Hòn Thơm và bạn có thể bắt thư giãn cùng với thiên nhiên và cảnh vật xanh mát, trải nghiệm những khoảng khắc thú vị như câu mực đêm, ngắm cảnh, bơi lội, lặn ngắm san hô... Người dân địa phương nơi đây cũng rất thân thiện và hiếu khách.

undefined

Mũi Gành Dầu là địa điểm bạn không thể bỏ qua khi du lịch Phú Quốc, nằm ở phía bắc đảo, thuộc xã Gành Dầu. Biển xanh, mây trắng, cát vàng lại có nhiều gành đá  muôn hình vạn trạng, đẹp không nói nên lời. Và đặc biệt bạn phải ngắm hoàng hôn nơi đây để có thể cảm nhận những điều tuyệt vời nhất của Phú Quốc.   

undefined
Trả lời

Từ Dương Đông, Phú Quốc, bạn có thể đi xe đến cảng biển An Thới. rồi đi đò tầm 30 phút, bạn sẽ đến Hòn Thơm và bạn có thể bắt thư giãn cùng với thiên nhiên và cảnh vật xanh mát, trải nghiệm những khoảng khắc thú vị như câu mực đêm, ngắm cảnh, bơi lội, lặn ngắm san hô... Người dân địa phương nơi đây cũng rất thân thiện và hiếu khách.

undefined

Mũi Gành Dầu là địa điểm bạn không thể bỏ qua khi du lịch Phú Quốc, nằm ở phía bắc đảo, thuộc xã Gành Dầu. Biển xanh, mây trắng, cát vàng lại có nhiều gành đá  muôn hình vạn trạng, đẹp không nói nên lời. Và đặc biệt bạn phải ngắm hoàng hôn nơi đây để có thể cảm nhận những điều tuyệt vời nhất của Phú Quốc.   

undefined

Bãi Trường, Dinh Cậu, Dinh Bà, chợ Dương Đông, chợ đêm Phú Quốc, trại chó Phú Quốc, ngọc trai Ngọc Hiền, vườn tiêu

Suối tranh, làng chài, chợ đêm, bãi Trường
Làng chài Hàm Ninh, bãi Sao, quần đảo An Thới, hòn móng tay đăc biệt là tới mấy chỗ có thể lặn biển là thích nhất.
Đảo phú quốc