NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐẾN THÁI LAN

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không nên làm khi du lịch Thái Lan Các bạn nên lưu ý một số điều khi đi du lịch Thái Lan như sau: - Không nên mang giày dép vào bên trong những nơi có hình ảnh Đức phật. - Không nên leo trèo lên bất kỳ tượng Phật nào. - Không nên mặc quần áo thuộc loại "mát mẻ" hay trang điểm quá nặng nề ở những nơi thờ cúng. - Nếu bạn là phụ nữ, không nên chạm vào người của nhà sư. Nếu một người phụ nữ muốn đưa vật gì đó cho nhà sư, họ phải đưa một người đàn ông. - Không nên chạm vào đầu của một người nào đó hay dùng chân để chạm vào người họ hay bất kỳ một vật gì vì người Thái cho rằng "đầu" là bộ phận quý giá nhất trong cơ thể người. - Không nên biểu lộ tình cảm nam nữ ở những nơi công cộng. - Không nên bỏ tàn thuốc hoặc kẹo cao su ra những nơi công cộng. - Người Thái quan niệm chân bao giờ cũng là phần bẩn nhất nên khi ngồi khách tránh để chân lên bàn. Không được dùng chân để chỉ vật gì hay chạm vào thân thể người khác vì điều này bị xem là thô lỗ. Khi ngồi tréo chân nhất thiết không được để chân hướng về phía ai đó, đặc biệt là tượng Phật hay ảnh vua. Trước khi bước vào nhà người Thái, du khách phải bỏ giày dép ra.
Trả lời
Không nên làm khi du lịch Thái Lan Các bạn nên lưu ý một số điều khi đi du lịch Thái Lan như sau: - Không nên mang giày dép vào bên trong những nơi có hình ảnh Đức phật. - Không nên leo trèo lên bất kỳ tượng Phật nào. - Không nên mặc quần áo thuộc loại "mát mẻ" hay trang điểm quá nặng nề ở những nơi thờ cúng. - Nếu bạn là phụ nữ, không nên chạm vào người của nhà sư. Nếu một người phụ nữ muốn đưa vật gì đó cho nhà sư, họ phải đưa một người đàn ông. - Không nên chạm vào đầu của một người nào đó hay dùng chân để chạm vào người họ hay bất kỳ một vật gì vì người Thái cho rằng "đầu" là bộ phận quý giá nhất trong cơ thể người. - Không nên biểu lộ tình cảm nam nữ ở những nơi công cộng. - Không nên bỏ tàn thuốc hoặc kẹo cao su ra những nơi công cộng. - Người Thái quan niệm chân bao giờ cũng là phần bẩn nhất nên khi ngồi khách tránh để chân lên bàn. Không được dùng chân để chỉ vật gì hay chạm vào thân thể người khác vì điều này bị xem là thô lỗ. Khi ngồi tréo chân nhất thiết không được để chân hướng về phía ai đó, đặc biệt là tượng Phật hay ảnh vua. Trước khi bước vào nhà người Thái, du khách phải bỏ giày dép ra.