Phải chăng chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà lo toan chuyện gia đình là mô hình hôn nhân hiệu quả nhất?

  1. Phong cách sống

Theo một số nghiên cứu (từng đc đăng tải trên các tờ như The TelegraphThe Guardians của anh và mỹ), cơ thể phụ nữ nhạy cảm hơn với các tác nhân và môi trường gây căng thẳng. Vẻ đẹp bên ngoài, làn da, mái tóc...cũng dễ bị ảnh hưởng hơn so với nam giới (da phụ nữ mỏng hơn da đàn ông, thế nên các biểu hiện thường rõ nét hơn). Môi trường công sở hiện đại thì lại quá căng thẳng.

Trong khi đó, công việc trong nhà thường gồm vô số việc ''không tên'' cần đc giải quyết. May thay, khoa học cho biết não bộ phụ nữ vốn nhạy bén hơn trong việc quản lí các chi tiết và thực hiện tốt nhiều việc cùng một lúc. Phụ nữ tất nhiên còn sở hữu bản năng làm mẹ.

Phải chăng mô hình chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà lo việc gia đình, mà xã hội ngày nay đang bài xích, cho là cổ hủ, lại chính là mô hình hiệu quả hơn cả?

Từ khóa: 

gia đình

,

tổ chức gia đình

,

phụ nữ

,

hôn nhân

,

việc nhà

,

phong cách sống

Thật ra mô hình hôn nhân này không có gì là xấu. Nam giới làm những công việc nặng nhọc, ngoài xã hội, phụ nữ chăm lo gia đình làm các công việc nội trợ, đưa đón con đến trường… Tuy nhiên, nó tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình. Không có một kiểu hôn nhân, một mô hình hôn nhân nào cho tất cả các cặp vợ chồng, các đôi lứa yêu nhau hay các gia đình cả. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh mà vợ có thể đứng sau lưng chồng và ngược lại. Phụ nữ ngày nay cũng cần được khẳng định mình bằng vị trí xã hội, sự thể hiện bản thân, năng lực, tài năng. Và thực tế có nhiều phụ nữ rất giỏi, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có chị là tỉ phủ, nổi tiếng, thành công ngoài xã hội… Thế nhưng, một người phụ nữ đảm đương hết công việc gia đình, làm cánh tay trái của chồng trong công tác xã hội cũng rất được hoan nghênh. Bởi thực tế, một gia đình hiện đại với hàng núi công việc không tên cũng cần một người phụ nữ, cụ thể ở đây là người vợ phải lo toan, thu vén chu toàn. Thế nên tôi nghĩ, giỏi hay không giỏi phải thể hiện bằng năng lực của mỗi người phụ nữ, các chị có thể là doanh nhân, diễn viên, chính trị gia… nhưng đôi khi chỉ là người nội trợ, người chăm sóc gia đình. Điều đó hoàn toàn được thừa nhận và ủng hộ. Bởi “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, làm doanh nhân, chính trị gia… rất khó nhưng làm người phụ nữ chăm lo, thu vén gia đình cũng khó vô cùng. Thế nên, yêu nhau và xác lập một cuộc hôn nhân, người ta sẽ biết điều gì cần cho tổ ấm của mình, cho người vợ, người chồng và thực hiện tốt vai trò công dân trong xã hội.
Trả lời
Thật ra mô hình hôn nhân này không có gì là xấu. Nam giới làm những công việc nặng nhọc, ngoài xã hội, phụ nữ chăm lo gia đình làm các công việc nội trợ, đưa đón con đến trường… Tuy nhiên, nó tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình. Không có một kiểu hôn nhân, một mô hình hôn nhân nào cho tất cả các cặp vợ chồng, các đôi lứa yêu nhau hay các gia đình cả. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh mà vợ có thể đứng sau lưng chồng và ngược lại. Phụ nữ ngày nay cũng cần được khẳng định mình bằng vị trí xã hội, sự thể hiện bản thân, năng lực, tài năng. Và thực tế có nhiều phụ nữ rất giỏi, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có chị là tỉ phủ, nổi tiếng, thành công ngoài xã hội… Thế nhưng, một người phụ nữ đảm đương hết công việc gia đình, làm cánh tay trái của chồng trong công tác xã hội cũng rất được hoan nghênh. Bởi thực tế, một gia đình hiện đại với hàng núi công việc không tên cũng cần một người phụ nữ, cụ thể ở đây là người vợ phải lo toan, thu vén chu toàn. Thế nên tôi nghĩ, giỏi hay không giỏi phải thể hiện bằng năng lực của mỗi người phụ nữ, các chị có thể là doanh nhân, diễn viên, chính trị gia… nhưng đôi khi chỉ là người nội trợ, người chăm sóc gia đình. Điều đó hoàn toàn được thừa nhận và ủng hộ. Bởi “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, làm doanh nhân, chính trị gia… rất khó nhưng làm người phụ nữ chăm lo, thu vén gia đình cũng khó vô cùng. Thế nên, yêu nhau và xác lập một cuộc hôn nhân, người ta sẽ biết điều gì cần cho tổ ấm của mình, cho người vợ, người chồng và thực hiện tốt vai trò công dân trong xã hội.