Phải làm sao khi chia tay mà người yêu níu kéo?

  1. Tình yêu

Lên làm gi khi chia tay mà người yêu tha thiết níu kéo ạ?

Từ khóa: 

tình yêu

Níu kéo mãi rồi cũng buông thôi, quan trọng là bạn phải cho người ta thấy mối quan hệ này không còn hi vọng nào nữa, chấm dứt là chấm dứt, thẳng thắn và quyết liệt lên.
Trả lời
Níu kéo mãi rồi cũng buông thôi, quan trọng là bạn phải cho người ta thấy mối quan hệ này không còn hi vọng nào nữa, chấm dứt là chấm dứt, thẳng thắn và quyết liệt lên.
Cái đó là tùy bạn, tùy quyết định của bạn. Mọi sự đều có duyên và nợ, hết duyên sẽ tự đi. Nếu còn yêu thì nói lời chia tay làm gì, đã níu kéo thì có lẽ còn yêu. Tình yêu phải đến từ hai phía. Bạn hỏi nên làm gì thì chẳng ai trả lời thoả đáng đâu, vì nó còn tùy thuộc vào lý do và các yếu tố ngoại cảnh. Người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình. Bạn hỏi như vậy thì rất khó có câu trả lời nào hợp tình hợp lý

Ngon hơn đẹp hơn thôi bạn :))))

Không còn hợp nhau, yêu nhau nữa thì việc kéo dài thời gian chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Hãy nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với người yêu của mình, nói hết nỗi lòng của mình ra thì người ấy sẽ hiểu thôi. 
Còn yêu thì ở lại, mà hết yêu thì đi. Nhưng mình thiết nghĩ, để ra quyết định chia tay thì dù có hay không còn tình cảm thì bạn cũng có lí do rồi. Theo mình, tốt nhất là buông nếu như cảm thấy không thể quay lại hay quay lại chỉ thêm khổ