Phân biệt Điều ước quốc tế và Luật Điều ước quốc tế ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Luật điều ước quốc tế là “tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm pháp luật quốc tế, điều chỉnh quan hệ về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của các chủ thể luật quốc tế”. Điều ước quốc tế là các “thỏa thuận bằng văn bản để điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể của luật quốc tế”. Điều này có nghĩa là - Hình thức của luật điều ước quốc tế có thể vừa bằng văn bản vừa bằng tập quán quốc tế. Các quy phạm tập quán về luật điều quốc tế được hình thành chủ yếu từ chính thực tiễn đàm phán, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của các quốc gia. Trong khi hình thức của điều ước quốc tế chỉ là văn bản. - Bản chất luật điều ước quốc tế là các nguyên tắc, quy phạm pháp luật (như nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng trong quá trình ký kết điều ước quốc tế) để điều chỉnh việc ký kết, thực hiện điều ước quốc tế giữa các chủ thể luật quốc tế. Trong khi bản chất điều ước quốc tế là các thỏa thuận, văn bản trong đó chứa đựng các quy phạm điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể luật quốc tế. Tóm lại, có thể coi điều ước quốc tế là một nguồn của công pháp quốc tế, còn luật điều ước quốc tế là một bộ luật nhỏ thuộc công pháp quốc tế, dùng để điều chỉnh việc ký kết và thực hiện loại nguồn này.
Trả lời
Luật điều ước quốc tế là “tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm pháp luật quốc tế, điều chỉnh quan hệ về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của các chủ thể luật quốc tế”. Điều ước quốc tế là các “thỏa thuận bằng văn bản để điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể của luật quốc tế”. Điều này có nghĩa là - Hình thức của luật điều ước quốc tế có thể vừa bằng văn bản vừa bằng tập quán quốc tế. Các quy phạm tập quán về luật điều quốc tế được hình thành chủ yếu từ chính thực tiễn đàm phán, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của các quốc gia. Trong khi hình thức của điều ước quốc tế chỉ là văn bản. - Bản chất luật điều ước quốc tế là các nguyên tắc, quy phạm pháp luật (như nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng trong quá trình ký kết điều ước quốc tế) để điều chỉnh việc ký kết, thực hiện điều ước quốc tế giữa các chủ thể luật quốc tế. Trong khi bản chất điều ước quốc tế là các thỏa thuận, văn bản trong đó chứa đựng các quy phạm điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể luật quốc tế. Tóm lại, có thể coi điều ước quốc tế là một nguồn của công pháp quốc tế, còn luật điều ước quốc tế là một bộ luật nhỏ thuộc công pháp quốc tế, dùng để điều chỉnh việc ký kết và thực hiện loại nguồn này.