Phụ huynh nên tận dụng công nghệ để truyền cảm hứng học tập cho con trẻ như thế nào?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Mình thấy có một cái khó mà chúng ta không làm được ở thời trước chính là việc tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng. Hồi xưa muốn thu thập nhiều thông tin, chúng ta phải đến các thư viện lớn để tìm sách báo, nhưng bây giờ thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi vì chỉ cần lên google gõ một cái là ra ngay rồi. Cha mẹ có thể tìm kiếm thông tin về những gì mà con thích, sau đó hướng con của mình tiếp cận gần hơn với những điều mà các em hứng thú. Ví dụ như các em yêu thích văn học thì cha mẹ có thể lên mạng tìm kiếm những tác phẩm hay, những quyển sách hay để mua về cho con đọc. Mình nghĩ đó cũng là một cách truyền cảm hứng cho con theo đuổi những thứ mà mình thích.

Trả lời

Mình thấy có một cái khó mà chúng ta không làm được ở thời trước chính là việc tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng. Hồi xưa muốn thu thập nhiều thông tin, chúng ta phải đến các thư viện lớn để tìm sách báo, nhưng bây giờ thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi vì chỉ cần lên google gõ một cái là ra ngay rồi. Cha mẹ có thể tìm kiếm thông tin về những gì mà con thích, sau đó hướng con của mình tiếp cận gần hơn với những điều mà các em hứng thú. Ví dụ như các em yêu thích văn học thì cha mẹ có thể lên mạng tìm kiếm những tác phẩm hay, những quyển sách hay để mua về cho con đọc. Mình nghĩ đó cũng là một cách truyền cảm hứng cho con theo đuổi những thứ mà mình thích.

Dù trong thời đại nào thì mình cũng muốn nhắc nhở phụ huynh rằng, truyền cảm hứng khác với việc ép buộc, bắt ép con học hành. Hãy để cho con mình được phát triển một cách tự do, phóng khoáng, mọi người chỉ nên theo dõi, quan sát và hướng con đến một con đường phù hợp với những gì mà các em muốn thôi.

Trong thời đại 4.0, chúng ta có càng nhiều phương thức để học tập. Nếu như trước kia chỉ có lên lớp và nghe giảng thì hiện nay chúng ta có thể học qua màn hình, học qua rất nhiều cách thức, thậm chí lướt MXH cũng là một cách học tập khá hiệu quả. Và các bậc phụ huynh cũng có rất nhiều cách để truyền cảm hứng học tập cho con. Một trong những cách khá hiệu quả là cho con xem phim (phim ngắn, phim tài liệu, hoạt hình) về những tấm gương học tập và những thành công của người ta.