Phụ nữ có thực sự muốn có sự độc lập về tài chính không?

  1. Tâm lý học

Khi mà thương trường và môi trường làm việc hiện nay ngày càng căng thẳng, áp lực nặng nề, thậm chí là độc hại. Thiết nghĩ phụ nữ sinh ra không phải là để trải qua những chuyện như vậy???

Từ khóa: 

phụ nữ

,

tài chính

,

độc lập

,

sự nghiệp

,

nữ quyền

,

tâm lý học

Cũng không hẳn. Bởi vì một khi họ đã có thể tự chủ về tài chính rồi thì trông họ sẽ khá là mạnh mẽ và tự lập đến nỗi làm cho đàn ông cảm thấy không dám tiếp cận họ. Thật ra phụ nữ không cần quá cao siêu, vì trong một mối quan hệ người đàn ông vẫn cần là người gánh vác trách nhiệm cao hơn. Phụ nữ quá độc lập, người đàn ông sẽ nghĩ người phụ nữ đó không cần họ lo nữa, họ sẽ không coi trọng trách nhiệm của bản thân đối với người phụ nữ đó nữa, hay thậm chí là sẽ bị lệ thuộc vào người phụ nữ đó.
Trả lời
Cũng không hẳn. Bởi vì một khi họ đã có thể tự chủ về tài chính rồi thì trông họ sẽ khá là mạnh mẽ và tự lập đến nỗi làm cho đàn ông cảm thấy không dám tiếp cận họ. Thật ra phụ nữ không cần quá cao siêu, vì trong một mối quan hệ người đàn ông vẫn cần là người gánh vác trách nhiệm cao hơn. Phụ nữ quá độc lập, người đàn ông sẽ nghĩ người phụ nữ đó không cần họ lo nữa, họ sẽ không coi trọng trách nhiệm của bản thân đối với người phụ nữ đó nữa, hay thậm chí là sẽ bị lệ thuộc vào người phụ nữ đó.
Không gì quý hơn độc lập tự do. Vậy nên mình nghĩ nếu phụ nữ độc lập được về tài chính là tốt nhất.

Ngoài ra có 1 idea khác nữa đó là phụ nữ phụ thuộc về tài chính nhưng độc lập về lựa chọn người phụ thuộc :P

Không ai là không muốn độc lập tài chính cả bạn, đặc biệt là phụ nữ hiện đại thời này. Tiền mình làm muốn ăn, muốn xài sao cũng được, không ai dám ý kiến.