Phụ nữ lấy đúng người , do đâu là chính?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình xin chào mng ạ, chuyện là mình thắc mắc về vấn đề hôn nhân và tình yêu và quan trọng hơn là về việc phụ nữ lấy đúng người ( kiểu như là lấy được người yêu thương, che chở, bảo vệ mình thật lòng và cùng mình vượt qua khó khăn để xây dựng một gia đình hoặc một tình yêu hạnh phúc ak ) thì việc đó 100% là do duyên cộng với phước đức họ gieo từ những kiếp trước với người bạn đời của họ theo phật giáo hay là do tính cách, cách sống của người phụ nữ đối với bạn đời của họ theo thực tế là chính ạ ( vì mình thấy có một số người phụ nữ xinh đẹp, khôn ngoan, hiền lành, sự nghiệp tốt nói chung là hoàn hảo nhưng vẫn lấy phải người tệ bạc không yêu họ cũng như không làm họ hạnh phúc được ak )

Và làm thế nào để biết được mình lựa đúng hay sai người khi chưa bước vào cuộc sống hôn nhân đây ạ?

Từ khóa: 

hôn nhân

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Mình không tin vào có kiếp này kiếp trước, duyên nợ hay gì kia đâu, nhưng mình tin vào vợ chồng là cái duyên cái số:D nếu nghe hơi mâu thuẫn thì đúng là nó mâu thuẫn thật đấy. Mình cũng chưa biết giải thích cụ thể như nào nhưng có vài điều muốn chia sẻ mong sẽ tháo gỡ được thắc mắc của bạn về việc làm sao để biết mình chọn đúng hay sai.

1. Hai người có chung ý tưởng cho tương lai

Một khi tìm thấy tình yêu của đời mình, bạn và đối phương sẽ có xu hướng "nghĩ như một cặp đôi", tức là chung mục tiêu, chung ý tưởng. Cả hai cùng mơ về tương lai, đương nhiên là tương lai đó có sự hiện diện của nửa kia, dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Tìm thấy sự tự do ngay cả khi ở bên nhau là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của một câu chuyện tình yêu lâu dài.

2. Bạn nghĩ mối quan hệ này là đáng giá

Sự cam kết và thỏa hiệp là rất quan trọng để duy trì một mối quan hệ. Khi bạn sẵn sàng để làm những điều đó bằng bản năng, điều đó cho thấy rằng bạn đánh giá mối quan hệ là đáng giá để làm điều đó. Qua kinh nghiệm quan sát mình nhận thấy nếu trong một mối quan hệ 1 trong 2 người phải hi sinh quá nhiều thì nó sẽ không bền lâu. Điều này không có nghĩa là bạn phải thay đổi hoặc từ bỏ chính con người mình. Thay vào đó, bạn nên tiết chế những hành vi của mình vừa đủ để tạo khoảng trống.

3. Bạn sẵn sàng trở thành chỗ dựa của nửa kia

Khi yêu, bạn và đối phương đều sẵn lòng là người cổ vũ cho nhau trong suốt chặng đường dài. Đừng nghĩ rằng chỉ có con gái mới cần được che chở và dựa vào. Ai cũng có cảm xúc hỉ nộ ái ố, người đàn ông của chúng mình cũng vậy nhé:D. Những lúc nửa kia cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng hay cần được chia sẻ, bạn nên dành cho họ những cái ôm, lời an ủi, động viên,...như thế họ sẽ trân quý bạn hơn rất nhiều.

4. Bạn được là chính mình

Nếu như trong mối quan hệ bạn luôn được là chính bạn, không cần tỏ ra ngoan hiền, hiểu chuyện, hay không cần khoác bên ngoài lớp áo một người có thể trở thành vợ hiền dâu thảo với nửa kia - thì chúc mừng nhé, bạn đã chọn gần đúng người rồi đấy:>.

Trả lời

Mình không tin vào có kiếp này kiếp trước, duyên nợ hay gì kia đâu, nhưng mình tin vào vợ chồng là cái duyên cái số:D nếu nghe hơi mâu thuẫn thì đúng là nó mâu thuẫn thật đấy. Mình cũng chưa biết giải thích cụ thể như nào nhưng có vài điều muốn chia sẻ mong sẽ tháo gỡ được thắc mắc của bạn về việc làm sao để biết mình chọn đúng hay sai.

1. Hai người có chung ý tưởng cho tương lai

Một khi tìm thấy tình yêu của đời mình, bạn và đối phương sẽ có xu hướng "nghĩ như một cặp đôi", tức là chung mục tiêu, chung ý tưởng. Cả hai cùng mơ về tương lai, đương nhiên là tương lai đó có sự hiện diện của nửa kia, dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Tìm thấy sự tự do ngay cả khi ở bên nhau là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của một câu chuyện tình yêu lâu dài.

2. Bạn nghĩ mối quan hệ này là đáng giá

Sự cam kết và thỏa hiệp là rất quan trọng để duy trì một mối quan hệ. Khi bạn sẵn sàng để làm những điều đó bằng bản năng, điều đó cho thấy rằng bạn đánh giá mối quan hệ là đáng giá để làm điều đó. Qua kinh nghiệm quan sát mình nhận thấy nếu trong một mối quan hệ 1 trong 2 người phải hi sinh quá nhiều thì nó sẽ không bền lâu. Điều này không có nghĩa là bạn phải thay đổi hoặc từ bỏ chính con người mình. Thay vào đó, bạn nên tiết chế những hành vi của mình vừa đủ để tạo khoảng trống.

3. Bạn sẵn sàng trở thành chỗ dựa của nửa kia

Khi yêu, bạn và đối phương đều sẵn lòng là người cổ vũ cho nhau trong suốt chặng đường dài. Đừng nghĩ rằng chỉ có con gái mới cần được che chở và dựa vào. Ai cũng có cảm xúc hỉ nộ ái ố, người đàn ông của chúng mình cũng vậy nhé:D. Những lúc nửa kia cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng hay cần được chia sẻ, bạn nên dành cho họ những cái ôm, lời an ủi, động viên,...như thế họ sẽ trân quý bạn hơn rất nhiều.

4. Bạn được là chính mình

Nếu như trong mối quan hệ bạn luôn được là chính bạn, không cần tỏ ra ngoan hiền, hiểu chuyện, hay không cần khoác bên ngoài lớp áo một người có thể trở thành vợ hiền dâu thảo với nửa kia - thì chúc mừng nhé, bạn đã chọn gần đúng người rồi đấy:>.