Phụ nữ lựa chọn không sinh đẻ thì có phải là ích kỉ hay không?

  1. Tình dục

  2. Phong cách sống

Sinh đẻ đang bị coi là trách nhiệm cộng đồng, trong khi nuôi dạy con sau khi sinh đẻ lại là trách nhiệm cá nhân. Vì vậy, quan điểm của hôn nhân là cưới về là phải đẻ, cho nên việc phải sinh con được coi là một trách nhiệm cao cả của người phụ nữ, sâu thẳm hơn nữa còn tồn tại những vấn đề định kiến như phải đẻ con trai, hoặc cố 1 đứa con gái,....

Vậy nếu không đẻ thì bị cho là ích kỉ? Trong khi việc sinh đẻ, việc hưởng lợi và chịu đựng đầu tiên là cha mẹ chứ không phải cộng đồng?

Từ khóa: 

hôn nhân

,

tư duy thế hệ mới

,

sinh sản

,

tình dục

,

phong cách sống

Cá nhân mình từ trước đến nay, mình rất ghét cụm từ "thiên chức làm mẹ, làm vợ của phụ nữ". Điều đó thể hiện sự bất bình đẳng giới, tại sao ko có "thiên chức làm cha, làm chồng của đàn ông". Để xây dựng một gia đình, ta cần sự cố gắng của cả hai người. Chăm sóc con cái cũng vậy, đó là công việc của cả bố và mẹ chứ không phải bố đi ngủ, mẹ thức đêm chăm con. Đương nhiên không phải chia rõ ràng rành mạch như phân công nhân sự nhưng cùng cần thấu hiểu, hỗ trợ nhau. Và thực trạng này cũng là một lý do dẫn đến việc phụ nữ "ngại đẻ".

Phụ nữ lựa chọn không sinh đẻ không phải ích kỷ, nhưng đó có phải lựa chọn tốt nhất? Nếu tất cả phụ nữ trên thế giới lựa chọn "ngừng đẻ" việc gì sẽ xảy ra? Việc có con là cần thiết để phát triển xã hội. Tuy nhiên, hãy có con khi bạn đã sẵn sàng thay vì đến từ sự bắt ép từ gia đình hay vì một định kiến không rõ ràng như "lấy chồng xong là phải đẻ em bé". Sinh con rồi nuôi con, tất cả phải học, nó không dễ dàng như bạn nghĩ, hãy chuẩn bị đầy đủ từ kiến thức, tâm lý và tiền bạc nhé!

Trả lời

Cá nhân mình từ trước đến nay, mình rất ghét cụm từ "thiên chức làm mẹ, làm vợ của phụ nữ". Điều đó thể hiện sự bất bình đẳng giới, tại sao ko có "thiên chức làm cha, làm chồng của đàn ông". Để xây dựng một gia đình, ta cần sự cố gắng của cả hai người. Chăm sóc con cái cũng vậy, đó là công việc của cả bố và mẹ chứ không phải bố đi ngủ, mẹ thức đêm chăm con. Đương nhiên không phải chia rõ ràng rành mạch như phân công nhân sự nhưng cùng cần thấu hiểu, hỗ trợ nhau. Và thực trạng này cũng là một lý do dẫn đến việc phụ nữ "ngại đẻ".

Phụ nữ lựa chọn không sinh đẻ không phải ích kỷ, nhưng đó có phải lựa chọn tốt nhất? Nếu tất cả phụ nữ trên thế giới lựa chọn "ngừng đẻ" việc gì sẽ xảy ra? Việc có con là cần thiết để phát triển xã hội. Tuy nhiên, hãy có con khi bạn đã sẵn sàng thay vì đến từ sự bắt ép từ gia đình hay vì một định kiến không rõ ràng như "lấy chồng xong là phải đẻ em bé". Sinh con rồi nuôi con, tất cả phải học, nó không dễ dàng như bạn nghĩ, hãy chuẩn bị đầy đủ từ kiến thức, tâm lý và tiền bạc nhé!

Tôi cũng không nặng nề về tư tưởng "phải đẻ" của xã hội cho lắm. Bố mẹ tôi cũng vậy, 2 người ấy cũng không thúc ép gì về chuyện này, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của bản thân và người bạn đời kia. Nếu việc sinh đẻ và nuôi dạy là cần thiết để phát triển một quốc gia, thì tôi và vợ mình sẽ sẵn sàng làm điều thứ hai. Còn điều đầu tiên, phụ thuộc vào cô ấy và cơ thể của cô ấy. Nếu cô ấy không chịu được đau, và các mối ưu phiền khi sinh đẻ, thì có thể cân nhắc việc thụ tinh nhân tạo, đẻ giùm, nhận con nuôi.

Bản thân tôi là một người cởi mở và có tư tưởng mở, tôi không đắn đo gì chuyện này. Tôi hoàn toàn đồng ý vì chuyện này, vả lại ngoài kia vẫn còn nhiều trẻ em bị bỏ rơi, việc mình nuôi nhận được những đứa trẻ đó, cũng là một điều tốt, may mắn rồi. Để phước cho đời!

Sinh đẻ là một khả năng tự nhiên của phụ nữ, nhưng lại bị “đánh tráo” thành trách nhiệm cộng đồng 😀 sao? Trong khi nuôi dạy con sau khi sinh đẻ lại là trách nhiệm cá nhân, chứ cộng đồng có nuôi đâu. Nên cái quan niệm “đẻ là trách nhiệm của phụ nữ” là một sự đánh tráo khái niệm. Kể cả khi có sự giúp đỡ của các hình thức hỗ trợ của chính quyền thì nhiều năm vất vả mang thai, nuôi trẻ sơ sinh cũng là vượt quá khả năng đối với nhiều người phụ nữ, như bạn thấy việc stress sau khi sinh còn kinh khủng hơn rất nhiều lần, chưa kể thêm combo mẹ chồng, chồng hay đi chơi, rượu bia,...thì đúng là khổ thấy m* luôn. 
https://cdn.noron.vn/2022/12/18/1959936-why-cant-i-get-pregnant-if-im-healthy-5afb17166bf06900361243e6-1671357404.png
Không đẻ để cho thấy bản thân mình có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình, để cho cái thế giới này loại bỏ suy nghĩ phụ nữ làm việc không tốt bằng đàn ông ra khỏi cuộc sống này, để có nhiều thời gian và độc lập tài chính hơn. Vậy tại sao tôi phải chọn việc đẻ con để phù hợp lợi ích cộng đồng trong khi các lợi ích của bản thân tôi bị mất đi vì chuyện đó? 

Điều này chỉ nên tồn tại ở thiểu số, còn đa số thì không. Cả nước, bà nào cũng lựa chọn cái việc không sinh đẻ, đòi quyền bình đẳng, không quy nạp trách nhiệm,...thì có mà chết à? Không chừng bọn phương Tây lại sẵn kế hoạch khoảng chừng 10 năm nữa là nó ăn thịt luôn bây giờ. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/18/pregnant-yoga-923664882290x1527-1671356634.jpg

Hiểu đơn giản, sống ở một quốc gia, mang ngôn ngữ của quốc gia đó, được hưởng quyền lợi, lợi ích hợp pháp công dân ở đó thì trách nhiệm cũng phải gắn liền với quốc gia đó. Về mặt tự nhiên, việc sinh sản là thiết yếu để duy trì một giống loài. Đối với loài người, sinh sản cũng đóng vai trò thiết yếu cho an ninh quốc gia, cụ thể là về an ninh quốc phòng và kinh tế. Mọi chính sách được đưa ra luôn được cân nhắc các nhu cầu rất cần thiết của đất nước.

Vì thế việc sinh sản không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ mà còn là của đàn ông nữa? Không có sự thụ tinh thì làm sao mà ra kết quả được đúng không? 

Quan trọng là đẻ ở tầm tuổi nào là hợp lí, không thể làm bà bầu vào tuổi 16 được, cũng không thể cố bù đắp "trách nhiệm" đất nước ở tuổi 50 được. 10 người thì có 1 người có tư tưởng không đẻ thì được, chứ cả 10 người đều không muốn đẻ thì phải có chính sách thúc đẩy việc sinh đẻ khẩn cấp.