Sau những vụ thanh trừng tại Nga 1937 – 1938, vì sao Hồ Chí Minh có thể tồn tại sau những ngày như thế?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

nguyên nhân của cuộc thành trừng: Stalin muốn tìm ra và đàn áp các Đối thủ chính trị hoặc những Người mà ông cho là nguy hiểm. Stalin có thể diệt trừ những Người thân cận nhất của mình, không có ai là an toàn. những nhân vật thân cận như Kalinin, E32Molotov cũng là nạn nhân của Stalin. - trong bất kì một xã hội nào, cũng sẽ có một giai đoạn chính trị, xã hội Mở cửa, tạo ra một khống khí thoải mái làm điều kiện cho phép những nhà tư tưởng những Người có quan điểm trái ngược với nền xã hội lúc bấy giờ được tự Do ngôn luận được thể hiện quan điểm cá nhân. nhưng giai đoạn này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhất định, ngay sau đó, những Người có tư tưởng trái lệch chống Đối bị lộ diện sẽ bị “thanh trừng”. - là một Người thức thời, có tầm nhìn xa trông rộng, Hồ Chí Minh đã lường trước được cuộc thanh trừng của Stalin trước khi nó diễn ra. Hơn thế nữa, Stalin cũng như hầu hết các nhà lãnh đạo lúc bấy giờ đều có xu hướng muốn được ca ngợi, được thể hiện và tôn vinh cái tôi cá nhân. vì vậy, trước làn sóng đó, Người không chỉ trải qua cuộc sống lặng lẽ kín đáo, bên cạnh đó cũng gián tiếp thể hiện quan điểm không ủng hộ phe phái nào, cũng không chống Đối Stalin, qua việc nhắc Đến danh tiếng của Stalin theo hướng tích cực trên một vài tờ báo, bài viết. điều này đã cho Stalin thấy Hồ Chí Minh không phải là một mối đáng lo ngại với mình nên Người đã trải qua cuộc thanh trừng của Stalin an toàn.
Trả lời
nguyên nhân của cuộc thành trừng: Stalin muốn tìm ra và đàn áp các Đối thủ chính trị hoặc những Người mà ông cho là nguy hiểm. Stalin có thể diệt trừ những Người thân cận nhất của mình, không có ai là an toàn. những nhân vật thân cận như Kalinin, E32Molotov cũng là nạn nhân của Stalin. - trong bất kì một xã hội nào, cũng sẽ có một giai đoạn chính trị, xã hội Mở cửa, tạo ra một khống khí thoải mái làm điều kiện cho phép những nhà tư tưởng những Người có quan điểm trái ngược với nền xã hội lúc bấy giờ được tự Do ngôn luận được thể hiện quan điểm cá nhân. nhưng giai đoạn này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhất định, ngay sau đó, những Người có tư tưởng trái lệch chống Đối bị lộ diện sẽ bị “thanh trừng”. - là một Người thức thời, có tầm nhìn xa trông rộng, Hồ Chí Minh đã lường trước được cuộc thanh trừng của Stalin trước khi nó diễn ra. Hơn thế nữa, Stalin cũng như hầu hết các nhà lãnh đạo lúc bấy giờ đều có xu hướng muốn được ca ngợi, được thể hiện và tôn vinh cái tôi cá nhân. vì vậy, trước làn sóng đó, Người không chỉ trải qua cuộc sống lặng lẽ kín đáo, bên cạnh đó cũng gián tiếp thể hiện quan điểm không ủng hộ phe phái nào, cũng không chống Đối Stalin, qua việc nhắc Đến danh tiếng của Stalin theo hướng tích cực trên một vài tờ báo, bài viết. điều này đã cho Stalin thấy Hồ Chí Minh không phải là một mối đáng lo ngại với mình nên Người đã trải qua cuộc thanh trừng của Stalin an toàn.