Sinh viên ngành Hóa có được định hướng nghề nghiệp trong quá trình học cũng như có được giới thiệu việc làm khi tốt nghiệp hay không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên sẽ được giới thiệu và định hướng nghề nghiệp ngay khi vừa vào trường đại học với môn học “Nhập môn hóa học”. Thông qua môn học sinh viên sẽ được hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo, ngành nghề của mình. Ngoài ra trong suốt quá trình học, sinh viên được đi tham quan thực tế ở các nhà máy nhằm tiếp cận những công việc thực tế liên quan đến ngành Hóa học. -Hiện nay, trường ĐH KHTN có Trung tâm hỗ trợ sinh viên có thể hỗ trợ thông tin về việc làm thêm trong quá trình học cũng như giới thiệu công việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, mỗi năm khoa Hóa đều có tổ chức Ngày hội việc làm nhằm giúp sinh viên có thêm thông tin về các nhà tuyển dụng.
Trả lời
Sinh viên sẽ được giới thiệu và định hướng nghề nghiệp ngay khi vừa vào trường đại học với môn học “Nhập môn hóa học”. Thông qua môn học sinh viên sẽ được hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo, ngành nghề của mình. Ngoài ra trong suốt quá trình học, sinh viên được đi tham quan thực tế ở các nhà máy nhằm tiếp cận những công việc thực tế liên quan đến ngành Hóa học. -Hiện nay, trường ĐH KHTN có Trung tâm hỗ trợ sinh viên có thể hỗ trợ thông tin về việc làm thêm trong quá trình học cũng như giới thiệu công việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, mỗi năm khoa Hóa đều có tổ chức Ngày hội việc làm nhằm giúp sinh viên có thêm thông tin về các nhà tuyển dụng.