Sở hữu một món đồ hiệu có phải là giấc mơ của mọi cô gái?

  1. Phong cách sống

Khi mình hỏi bạn bè mình về lý do có thể nhịn ăn nhịn chơi để dành vài chục triệu, đến cả trăm triệu mua 1 món đồ hiệu thì có một số người bạn đã nói với mình rằng "đó là giấc mơ của mọi cô gái khi được sở hữu ít nhất 1 món đồ hiệu cho mình"

"Khi mua cho mình một món đồ hiệu chứng tỏ cô gái biết sống cho mình, biết cách trân trọng và yêu bản thân"

Mình thấy các nhãn hàng thời trang, đặc biệt luxury brands đã làm câu chuyện mkt , tạo nên các câu chuyện, cảm xúc được kề qua phim ảnh và các hình thức nghệ thuật, qua người của công chúng hét sức tuyệt vời.

Biểu tượng món đồ hiệu là giấc mơ của mọi cô gái dường như có cảm hưng rất nhiều từ phim ảnh.

Bạn thì sao, bạn nữ có muốn sở hữu 1 món đồ hiệu trị giá mấy chục triệu hay hàng trăm triệu cho 1 chiếc túi hay món đò phụ kiện.

Bạn nam thì nhìn người phụ nữ dùng đồ hiệu như thế nào?

Từ khóa: 

hàng hiệu

,

thời trang

,

phong cách sống

,

phong cách sống

Với góc nhìn của tuổi trẻ, khi con đọc câu hỏi của cô thì con cảm thấy rất hay và rất mới lạ <3 Qua câu nói "Đó là giấc mơ của mọi cô gái khi được sở hữu ít nhất 1 món đồ hiệu cho mình" thì con nghĩ nó chẳng có gì là vô lý cả và con thấy nó lại thực sự rất giá trị là đằng khác. Bởi dòng nghĩ chỉ nhắc đến "1 món đồ hiệu" và khi ta sở hữu được 1 món thì chẳng lẽ nào không có giá trị hay sao ?


Khi nhắc đến đồ hiệu ta luôn nghĩ là đắt đỏ. Nhưng khi sở hữu được 1 món đồ hiệu ta cảm thấy trân trọng nó hơn, biết quý giá nó hơn. Chứ không phải như những người mua rất nhiều đồ hiệu mà rồi hoang phí thì quả thực, nó chẳng còn là giá trị gì nữa cả. "Khi mua cho mình một món đồ hiệu chứng tỏ cô gái biết sống cho mình, biết cách trân trọng và yêu bản thân" thật sự đúng khi ta mua 1 món đồ hiệu nhưung khi mua thật nhiều nó sẽ làm mất đi vẻ đẹp của con người, lu mờ đi giá trị của bản thân. Và với con "Sở hữu một món đồ hiệu" thật sự chính là GIẤC MƠ của mọi cô gái. 


Đây chỉ là những gì mà một đứa trẻ 13 tuổi suy nghĩ thôi ạ hihi :33 Nếu con có sai sót thì mong cô cũng như mọi người nhắc nhở để con rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu ạ <3

Trả lời

Với góc nhìn của tuổi trẻ, khi con đọc câu hỏi của cô thì con cảm thấy rất hay và rất mới lạ <3 Qua câu nói "Đó là giấc mơ của mọi cô gái khi được sở hữu ít nhất 1 món đồ hiệu cho mình" thì con nghĩ nó chẳng có gì là vô lý cả và con thấy nó lại thực sự rất giá trị là đằng khác. Bởi dòng nghĩ chỉ nhắc đến "1 món đồ hiệu" và khi ta sở hữu được 1 món thì chẳng lẽ nào không có giá trị hay sao ?


Khi nhắc đến đồ hiệu ta luôn nghĩ là đắt đỏ. Nhưng khi sở hữu được 1 món đồ hiệu ta cảm thấy trân trọng nó hơn, biết quý giá nó hơn. Chứ không phải như những người mua rất nhiều đồ hiệu mà rồi hoang phí thì quả thực, nó chẳng còn là giá trị gì nữa cả. "Khi mua cho mình một món đồ hiệu chứng tỏ cô gái biết sống cho mình, biết cách trân trọng và yêu bản thân" thật sự đúng khi ta mua 1 món đồ hiệu nhưung khi mua thật nhiều nó sẽ làm mất đi vẻ đẹp của con người, lu mờ đi giá trị của bản thân. Và với con "Sở hữu một món đồ hiệu" thật sự chính là GIẤC MƠ của mọi cô gái. 


Đây chỉ là những gì mà một đứa trẻ 13 tuổi suy nghĩ thôi ạ hihi :33 Nếu con có sai sót thì mong cô cũng như mọi người nhắc nhở để con rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu ạ <3

Em nghĩ điều tuyệt vời nhất mà thời trang đem lại cho cuộc sống là khiến mọi người cảm thấy tự tin hơn.

Một cô gái có dung mạo bình thường nhưng bỗng dưng cảm thấy yêu đời vì hôm nay được khoác chiếc áo Dior lên người. Một chàng trai hôm qua còn tự ti vì thân hình béo ú nhưng chiều nay gương mặt sáng hẳn lên vì đi đôi giày thể thao mới ra của Balenciaga. Câu chuyện giấc mơ đồ hiệu với cá nhân em là câu chuyện không biên giới và phi giới tính, dĩ nhiên nữ sẽ chiếm phần hơn nam giới ở khía cạnh này. Nhưng nhìn chung em vẫn cho đó là giấc mơ có thật và luôn hiện hữu. Lí do vì sao ạ? 

Em được sinh ra trong thời kỳ mà thời trang đã có lịch sử lâu đời và người ta vẫn thường xuyên nhắc nhau về Chanel, Versace, Burberry như một niềm kiêu hãnh. Tuổi thơ gắn liền với những bộ phim mà ở đó người phụ nữ sang trọng và cách tân hơn khi họ diện bộ cánh thời thượng. Trang báo hay đọc và những bộ ảnh xuất thần ở mạng xã hội đến các chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất nhì hiện nay, đều gắn liền với hai chữ thời trang. Đó là lý do em cho rằng mọi cô gái ở mọi quốc gia đều ước ao sở hữu cho mình một món đồ hiệu.

+Tuổi 20 sẽ là một thỏi son Chanel giá đắt đỏ nhưng tóm lại vẫn vừa túi tiền

+Tuổi 40 là chiếc giỏ Hermes thần thánh hay mắt kính Gucci chẳng hạn, tùy sở thích mỗi người vào thương hiệu và độ hot của nó lúc đó. Là dùng chai nước hoa Tom Ford và thấy mình như trẻ lại  trong mùi hương của Victoria's Secret

Trên đây vẫn là suy nghĩ của cá nhân em thôi và em chắc chắn biết rằng chẳng phải ai cũng thích thời trang. Và không phải cô gái nào cũng có sẵn điều kiện để mua đồ hiệu hằng tuần hay hằng tháng như mấy tập "unbox" khủng của Ngọc Trinh. Ở đây em chẳng phê phán gì cả vì em nghĩ đó là sở thích của mỗi người và chúng ta có quyền tôn trọng. Như một anh chàng thích công nghệ thích Iphone, thích siêu xe, như một người trẻ thích du lịch và trải nghiệm, như một đứa học sinh thích được điểm 10, đồ hiệu, theo em vẫn là sở thích và đồng thời cũng là ước mơ của những cô gái. 

Tuy nhiên đó không phải là tất cả làm nên giá trị con người.


chanel-ss-2019-karl-lagerfeld-1

Tuy không phải là con gái nhưng với bản thân em thì đồ phù hợp với hoàn cảnh bản thân, mang lại giá trị cho bản thân xứng đáng với giá trị bỏ ra là hợp lý nhất. Khi một món đồ nào đó mang lại giá trị sử dụng cho mục đích của bản thân thì sẽ thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra nó. Giống như Kỳ Duyên là người của công chúng thì mặc đồ hiệu nó sẽ mạng lại giá trị vô hình như là sự uy tín, nổi tiếng, ... Nhưng với bản thân em thì là thừa thải.

Em nhìn nhận người phụ nữ dùng đồ hiệu nếu họ có khả năng và chăm chỉ làm việc để mua được món đồ đó em thấy là rất tốt và tôn trọng. Họ làm bao nhiêu, họ hưởng bấy nhiêu. Đồ hiệu thật sự sẽ khiến phụ nữ tự tin hơn, cảm thấy thoả mãn và tự hào với bản thân, rồi mới đến những giá trị bên ngoài mà người khác nhìn vào và đánh giá. Mặc dù có một số món cũng chỉ giá trị nhất thời nhưng nhờ thế mà cta cũng có động lực để làm việc kiếm tiền nhiều hơn để mua món đồ khác

Hình như em bị miễn nhiễm với đồ hiệu thì phải. Tuy nhiên em vẫn sẽ mua một số đồ có thương thiệu vì tin tưởng vào chất lượng của họ ví dụ như đồng hồ, giày

Tôi nghĩ các chị em sẽ cảm thấy tự hào, cảm giác đến từ việc mua một món hàng sang trọng chính hãng – là một phần của lý do các cô nàng mong muốn sở hữu mọi món đồ hiệu chứ không riêng gì là một món đồ hiệu!