Số lượng sinh viên đăng ký vào chuyên ngành Hàn Quốc học những năm gần đây có xu hướng tăng?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Những năm gần đây số lượng sinh viên đăng ký vào khoa Đông phương học nói chung, chuyên ngành Hàn Quốc học nói riêng tăng lên một cách nhanh chóng. Điều này đã cho thấy sức hút của khoa cũng như sự quan tâm đông đảo của các bạn sinh viên về tiến trình đào tạo của ngành. Số lượng sinh viên đăng ký vào chuyên ngành Hàn Quốc học tăng lên gấp 2,3 lần so với trước đây. Về việc số lượng sinh viên tăng lên đáng kể sẽ làm tăng sức hút của khoa, có nhiều bạn sinh viên xuất sắc, tài năng, khoa có được nguồn nhân lực dồi dào cho các hoạt động trong học tập cũng như hoạt động ngoại khóa. Thế nhưng với số lượng sinh viên quá đông sẽ gây ảnh hưởng trong hoạt động giảng dạy của thầy cô và quá trình tiếp thu của sinh viên. Do sĩ số quá nhiều nên mọi người không thể tham gia được hết vào quá trình học tập và thầy cô cũng khó kiểm tra, giám sát được tất cả. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy và học.
Trả lời
Những năm gần đây số lượng sinh viên đăng ký vào khoa Đông phương học nói chung, chuyên ngành Hàn Quốc học nói riêng tăng lên một cách nhanh chóng. Điều này đã cho thấy sức hút của khoa cũng như sự quan tâm đông đảo của các bạn sinh viên về tiến trình đào tạo của ngành. Số lượng sinh viên đăng ký vào chuyên ngành Hàn Quốc học tăng lên gấp 2,3 lần so với trước đây. Về việc số lượng sinh viên tăng lên đáng kể sẽ làm tăng sức hút của khoa, có nhiều bạn sinh viên xuất sắc, tài năng, khoa có được nguồn nhân lực dồi dào cho các hoạt động trong học tập cũng như hoạt động ngoại khóa. Thế nhưng với số lượng sinh viên quá đông sẽ gây ảnh hưởng trong hoạt động giảng dạy của thầy cô và quá trình tiếp thu của sinh viên. Do sĩ số quá nhiều nên mọi người không thể tham gia được hết vào quá trình học tập và thầy cô cũng khó kiểm tra, giám sát được tất cả. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy và học.