So sánh màng nhân và màng sinh chất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giống nhau: - Đều được cấu tạo từ 3 thành phần chính là màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân hoặc nhân. Khác nhau: +) Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh - Tế bào chất không có hệ thống nội màng và không có các bào quan bao bọc và khung tế bào. - Vùng nhân không được bao bọc bởi các lớp màng, và chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng duy nhất +) Tế bào nhân thực: - Có kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ. - Nhân được bao bọc bởi lớp màng, chứa chất nhiễm sắc (ADN và protein) và nhân con. - Ở trong tế bào chất có hệ thống màng chia thành các xoang riêng biệt. - Có khung xương định hình tế bào. - Tế bào nhân thực chỉ có ở động vật. - Tế bào chất có màng và có nhiều bào quang như riboxom, bộ máy Gôngi
Trả lời
Giống nhau: - Đều được cấu tạo từ 3 thành phần chính là màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân hoặc nhân. Khác nhau: +) Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh - Tế bào chất không có hệ thống nội màng và không có các bào quan bao bọc và khung tế bào. - Vùng nhân không được bao bọc bởi các lớp màng, và chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng duy nhất +) Tế bào nhân thực: - Có kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ. - Nhân được bao bọc bởi lớp màng, chứa chất nhiễm sắc (ADN và protein) và nhân con. - Ở trong tế bào chất có hệ thống màng chia thành các xoang riêng biệt. - Có khung xương định hình tế bào. - Tế bào nhân thực chỉ có ở động vật. - Tế bào chất có màng và có nhiều bào quang như riboxom, bộ máy Gôngi