Sống quá lí trí - được gì và mất gì?

  1. Phong cách sống

Em thấy sống lí trí thì mỗi lần ra quyết định nhanh và dễ dàng hơn vì chỉ dựa vào lí trí mà phân tích không có tình cảm, thứ mà phức tạp làm mình rối và khó ra quyết định hơn. Tuy nhiên, do sống quá lí trí mà em đăt nhẹ mặt cảm xúc của bản thân, cuộc sống khá vô vị và nhàm chán.
Còn anh chị nghĩ sao ạ?
Từ khóa: 

lí trí

,

phong cách sống

Con người hơn con thú ở chỗ có lí trí, hơn cỗ máy ở chỗ có cảm xúc. Bạn rũ bỏ 1 trong 2 cái đó thì đều là đang rũ bỏ tính người của mình. Quan trọng là phải biết khi nào cần dựa vào cái tình để giải quyết vấn đề, khi nào cần thể hiện cảm xúc một cách hợp lí. Làm người khó ở chỗ đó, chứ sống một cách cực đoan và thiên lệch hẳn về một thứ thì dễ không. Popo nghĩ vậy. ^o^
Trả lời
Con người hơn con thú ở chỗ có lí trí, hơn cỗ máy ở chỗ có cảm xúc. Bạn rũ bỏ 1 trong 2 cái đó thì đều là đang rũ bỏ tính người của mình. Quan trọng là phải biết khi nào cần dựa vào cái tình để giải quyết vấn đề, khi nào cần thể hiện cảm xúc một cách hợp lí. Làm người khó ở chỗ đó, chứ sống một cách cực đoan và thiên lệch hẳn về một thứ thì dễ không. Popo nghĩ vậy. ^o^
Sống lí trí giúp bạn rất tập trung, rất hướng mục tiêu, bạn có thể nhanh chóng đạt được các mục tiêu mà bạn đã xây dựng, nhất là những mục tiêu nghề nghiệp, công việc.
Về mất thì khi bạn chọn lý trí, đôi khi bạn bỏ qua con tim, bạn sợ bước vào các mối quan hệ mà bạn crush hoặc có người crush bạn vì cảm giác không an toàn, vì lý trí thấy ko an toàn thì sẽ phủ định và ngăn cho bạn không bước tới. Lâu dần nó hình thành một phản xạ khiến bạn trở nên rất hèn nhát với việc bắt đầu mối quan hệ, hoặc nếu có một mối quan hệ thì sự lý trí chi phối nó cũng khiến mọi thứ rất khô cứng. Tóm lại bạn sẽ mất những cảm giác bùng nổ, mọi thứ rất an toàn, bạn ko có được thử khoái cảm crazy của những người họ dung hòa được lý trí và bản năng yêu đương.

Mình từng nghe một câu hát "Cái gì quá cũng không có gì tốt đẹp cả" tuy nó không đúng trong mọi trường hợp nhưng đúng trong vấn đề của bạn. Sống quá lí trí làm bạn mất đi nhiều hạnh phúc lẫn khổ đau trong cuộc sống, những trải nghiệm này làm con người trưởng thành hơn. Trong công việc hay cuộc sống thì quá lí trí cũng mang lại cho bạn nhiều phiền toái, những phiền toái này khiến bạn sẽ cảm giác cô độc hơn, nhiều người chịu được còn nhiều người không dễ dẫn đến trầm cảm. Trong gia đình, việc quá lí trí khiến người thân mất lòng tin vào bạn, với bạn bè thì sẽ khó có người bạn nào thích chơi với bạn.
Còn được gì, khi sống lí trí thì bạn làm đa số việc nhanh chóng hơn, gọn gàng hơn, khoa học hơn, dễ thăng tiến trong công việc. Nếu làm các ngành nghề cần tránh cảm xúc thì điều này khiến bạn thành công lớn trong công việc.
Nói tóm lại thì bạn đã cảm thấy có tác hại trong cuộc sống của mình rồi, bởi vậy mình kiến nghĩ là hãy thay đổi suy nghĩ trong cuộc sống gia đình và bạn bè, còn công việc thì giảm cường độ xuống.

cuộc sống là một con đường luôn phải lựa chọn, hầu hết mình thấy mọi người chỉ lựa chọn một trong hai, lí trí hơn hoặc tình cảm hơn mà thôi.