Spotify có phải là dịch vụ stream nhạc "xịn" nhất hiện nay?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khi Spotify đổ bộ vào Việt Nam, mình thấy nhiều người bắt đầu chuyển qua dùng, thoạt đầu chỉ nghĩ là trending và nhờ hiệu ứng truyền thông tốt, nhưng sau một thời gian feedback từ cộng đồng yêu âm nhạc là có vẻ rất tích cực dành cho Spotity, thậm chí nhiều người chuyển hẳn không dùng Apple Music nữa vì Spotify được đánh giá cao hơn, có thể điểm qua các tính năng vượt trội như:

  • Kho nhạc hơn 30M bài hát với đủ thể loại Anh - Việt - Hàn, tuy kho nhạc vẫn nhỏ hơn Apple music (40M bài hát) nhưng sự đa dạng về thể loại từ US-UK đến Kpop và Vpop đã dành được nhiều cảm tình từ người Việt.
  • Spotify xuất hiện trên rất nhiều nền tảng từ Windows, Mac, iOS, Android, cho tới Oto, Playstation, Xbox, TV, và cả loa. Chỉ cần 1 tài khoản là có thể liên kết với tất cả các nền tảng còn lại.
  • Đề xuất nhạc thông minh ngang ngửa Soudcloud và Youtube, Quản lý Playlist hợp lý.
  • Ứng dụng xịn, giao diện dễ dùng, đẹp mắt hơn hẳn Apply Music là cái chắc.
  • Giá khá hợp lý: 59K/tháng cho sử dụng toàn bộ công năng, tương đương khoảng 2 ly cafe :D

Với cá nhân mình thì có thể coi Spotify co phải là dịch vụ stream nhạc tốt nhất hiện nay. Còn mọi người thấy sao, có đang sử dụng ứng dụng nào tốt hơn không, cùng chia sẻ nhé =]]]

Từ khóa: 

spotify

,

âm nhạc

,

dịch vụ stream nhạc

,

công nghệ thông tin

Nếu bạn là người nghe nhiều thể loại nhạc, và có lỗ tai tinh tế kèm thiết bị nghe nhạc tốt. Bạn sẽ nhận ra, spotify nhiều nhưng chất lượng rất thấp, nhiều nhạc không phải chính gốc hoàn toàn, trùng lặp và chất lượng cũng không như bản gốc. Nghệ sĩ cũng không được đối đãi tốt như cách mà Apple Music làm (bạn có thể tìm bài nói về hành trình Taylor Swift đấu tranh về bản quyền nhạc số).

Cá nhân mình dùng 4 thứ để thỏa mãn đôi tai của mình: Yotube, Apple Music, Spotify, và Nhaccuatui. Đã đến lúc phải định nghĩa, "xịn" là gì nếu đưa cả 4 dịch vụ này lên bàn cân, là nhiều, là rẻ, dễ xài, hay công nghệ đỉnh ?

Trả lời

Nếu bạn là người nghe nhiều thể loại nhạc, và có lỗ tai tinh tế kèm thiết bị nghe nhạc tốt. Bạn sẽ nhận ra, spotify nhiều nhưng chất lượng rất thấp, nhiều nhạc không phải chính gốc hoàn toàn, trùng lặp và chất lượng cũng không như bản gốc. Nghệ sĩ cũng không được đối đãi tốt như cách mà Apple Music làm (bạn có thể tìm bài nói về hành trình Taylor Swift đấu tranh về bản quyền nhạc số).

Cá nhân mình dùng 4 thứ để thỏa mãn đôi tai của mình: Yotube, Apple Music, Spotify, và Nhaccuatui. Đã đến lúc phải định nghĩa, "xịn" là gì nếu đưa cả 4 dịch vụ này lên bàn cân, là nhiều, là rẻ, dễ xài, hay công nghệ đỉnh ?

Mình dùng Premium 2 tháng thì thôi ko xài nữa
căn bản là mê Trance mà list các track của VINI VICI hay Armin Van Buuren lại ko đủ. Quay về xài Youtube vanced :v
Không biết ý bạn là tốt về mặt nào. Mình thì mình thấy spotify có chức năng recommend chuẩn, số lượng content lớn. Còn về trải nghiệm người dùng với giao diện thì mình không thích thậm chí còn thấy khó dùng

Mình đã dùng trial của Spotify, có một điểm cộng với mình là giao diện đẹp, gợi cảm giác khám phá hơn là apple music. Với shuffle của Spotify có vẻ tốt hơn, hiểu ý mình hơn :))

Mình vẫn đang trung thành với Apple Music. Một phần là vì mình chủ yếu nghe US-UK, nếu là KPop thì chỉ một vài bài nổi bật nên đều có trên Apple Music cả. Mình đã dùng thử Spotify nhưng chưa thấy có nhiều điểm khiến mình thích hơn so với Apple Music nên vẫn chưa có đủ động lực để switch sang Spotify.