Tác động của chủ nghĩa hậu hiện đại đối với sự ra đời của phong trào tôn giáo mới cuối thế kỷ XIX đầu TKXX?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội từ hiện đại đến hậu hiện đại và xu hướng toàn cầu hóa tạo môi trường thuận lợi cho các hiện tượng tôn giáo mới nảy sinh. - Bước sang TKXX, nhân loại có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt là sự bùng nổ các lĩnh vực khoa học mới: thông tin, thuyết hệ thống, thuyết hỗn độn... - Nửa sau TKXX, nhân loại tiếp tục có những phát minh mới của sinh học hiện đại, thông tin truyền thông công nghệ cao. Toàn bộ sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật TKXX đã đưa nhân loại bước sang kỉ nguyên thông tin hóa, toàn cầu hóa. Qúa trình hiện đại hóa nền kinh tế và xã hội biến thành 1 xu thế toàn cầu về phạm vi và đồng thời sự hồi sinh của tôn giáo trên toàn cầu cũng bắt đầu và tôn giáo mới cũng k nằm ngoài quy luật đó: Từ những năm 60, 70 của TKXX trở lại đây, thế giới hình như lại bước vào 1 thời đại phục hưng của tôn giáo mới, các nơi trên TG xuất hiện đến khoảng hơn 3000 đoàn thể tôn giáo mới, số tín đồ lên đến tên 300 vạn người, nước mĩ với đặc điểm là nơi tụ hội của nhiều dân tộc, nhiều tín ngưỡng cũng trở thành nơi phát nguyên quan trọng của tôn giáo mới. - Từ hiện đại đến hậu hiện đại là một quá trình tiến triển của lịch sử nhân loại, mở ra 1 thời kì phát triển vượt bậc với những thành tựu lớn lao cùng sự phát triển, khám phá tri thức mới trong nhiều lĩnh vực đã và đang đạt ra nhiều vấn đề mang tính thời đại và toàn cầu mà quan niệm vốn có của nhân loại trở nên thiếu hụt, lúng túng đặc biệt là lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Sự phục hưng và ra đời của niều hiện tượng tôn giáo mới là 1 minh chứng xác đáng cho điều đó. Sự trỗi dậy và bùng phát của các hiện tượng tôn giáo mới với tính cách là sự đáp ứng lại những biến đổi khá sâu sắc của hệ thống xã hội nói chung,
Trả lời
Xã hội từ hiện đại đến hậu hiện đại và xu hướng toàn cầu hóa tạo môi trường thuận lợi cho các hiện tượng tôn giáo mới nảy sinh. - Bước sang TKXX, nhân loại có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt là sự bùng nổ các lĩnh vực khoa học mới: thông tin, thuyết hệ thống, thuyết hỗn độn... - Nửa sau TKXX, nhân loại tiếp tục có những phát minh mới của sinh học hiện đại, thông tin truyền thông công nghệ cao. Toàn bộ sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật TKXX đã đưa nhân loại bước sang kỉ nguyên thông tin hóa, toàn cầu hóa. Qúa trình hiện đại hóa nền kinh tế và xã hội biến thành 1 xu thế toàn cầu về phạm vi và đồng thời sự hồi sinh của tôn giáo trên toàn cầu cũng bắt đầu và tôn giáo mới cũng k nằm ngoài quy luật đó: Từ những năm 60, 70 của TKXX trở lại đây, thế giới hình như lại bước vào 1 thời đại phục hưng của tôn giáo mới, các nơi trên TG xuất hiện đến khoảng hơn 3000 đoàn thể tôn giáo mới, số tín đồ lên đến tên 300 vạn người, nước mĩ với đặc điểm là nơi tụ hội của nhiều dân tộc, nhiều tín ngưỡng cũng trở thành nơi phát nguyên quan trọng của tôn giáo mới. - Từ hiện đại đến hậu hiện đại là một quá trình tiến triển của lịch sử nhân loại, mở ra 1 thời kì phát triển vượt bậc với những thành tựu lớn lao cùng sự phát triển, khám phá tri thức mới trong nhiều lĩnh vực đã và đang đạt ra nhiều vấn đề mang tính thời đại và toàn cầu mà quan niệm vốn có của nhân loại trở nên thiếu hụt, lúng túng đặc biệt là lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Sự phục hưng và ra đời của niều hiện tượng tôn giáo mới là 1 minh chứng xác đáng cho điều đó. Sự trỗi dậy và bùng phát của các hiện tượng tôn giáo mới với tính cách là sự đáp ứng lại những biến đổi khá sâu sắc của hệ thống xã hội nói chung,