Tại sao chúng ta sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn USD để mua hàng hiệu?

  1. Thời trang

Tại sao chúng ta lại bỏ ra rất nhiều tiền để mua hàng hiệu trong khi chúng ta có thể mua được những món đồ tương đương với chất lượng tốt, bền nhưng với giá cả kém cả chục đến trăm lần. Tại sao lại như vậy?

Nếu chúng ta mua hàng xa xỉ để khoe với người khác, tại sao không dùng một món hàng giả để làm như vậy?

Quan điểm của mọi người về vấn đề này như thế nào?

Từ khóa: 

tâm lý tiêu dùng

,

lý trí tiêu dùng

,

khách hàng

,

tiềm năng

,

phát triển

,

thời trang

Em thấy tiêu đề và câu hỏi dưới khác nhau quá.

•Về tiêu đề ở trên cùng, khi mà họ sẵn sàng bỏ ra tiền như thế, nghĩa là khả năng tài chính của họ đủ để mua những đồ như thế. Những thứ hàng ngàn đến hàng chục ngàn $ thì chất lượng nó đã tốt hơn và bền hơn rất nhiều rồi (đồ công nghệ, quần áo-luxury brand, giày), chất lượng gia công đồ bằng tay của Ý sẽ hơn chất lượng gia công dây chuyền bằng máy của TQ rồi (quần áo, giày), đồ công nghệ thì máy tính đó sẽ có cấu hình cao hơn, thao tác nhanh và mạnh cho nhiều việc khác nhau. Không nói đến những người thích sống theo phong cách tối giản mặc dù có thể dư dả (minimalism), thì chúng ta khi có luôn muốn mọi thứ có được điều kiện tốt nhất có thể và trong khả năng.

••Còn nếu về câu hỏi phía dưới, việc khoe khoang theo hướng đó thì mục đích cũng chỉ để muốn tăng giá trị bản thân trong mắt người khác, và khi mua hàng giả, thì sự giá trị bản thân lâu dài r cũng sẽ bị lộ (mọi người sẽ nhận ra và phát hiện ra đồ fake, k chỉ ng bình thường bị bóc phốt dùng đồ fake mà nhiều celebs cũng bị soi mói), cho nên những người thật sự muốn tăng giá trị bản thân thật sự thì họ sẽ cố gắng làm việc để mua được món đồ thật, món đồ xa xỉ kia

Trả lời

Em thấy tiêu đề và câu hỏi dưới khác nhau quá.

•Về tiêu đề ở trên cùng, khi mà họ sẵn sàng bỏ ra tiền như thế, nghĩa là khả năng tài chính của họ đủ để mua những đồ như thế. Những thứ hàng ngàn đến hàng chục ngàn $ thì chất lượng nó đã tốt hơn và bền hơn rất nhiều rồi (đồ công nghệ, quần áo-luxury brand, giày), chất lượng gia công đồ bằng tay của Ý sẽ hơn chất lượng gia công dây chuyền bằng máy của TQ rồi (quần áo, giày), đồ công nghệ thì máy tính đó sẽ có cấu hình cao hơn, thao tác nhanh và mạnh cho nhiều việc khác nhau. Không nói đến những người thích sống theo phong cách tối giản mặc dù có thể dư dả (minimalism), thì chúng ta khi có luôn muốn mọi thứ có được điều kiện tốt nhất có thể và trong khả năng.

••Còn nếu về câu hỏi phía dưới, việc khoe khoang theo hướng đó thì mục đích cũng chỉ để muốn tăng giá trị bản thân trong mắt người khác, và khi mua hàng giả, thì sự giá trị bản thân lâu dài r cũng sẽ bị lộ (mọi người sẽ nhận ra và phát hiện ra đồ fake, k chỉ ng bình thường bị bóc phốt dùng đồ fake mà nhiều celebs cũng bị soi mói), cho nên những người thật sự muốn tăng giá trị bản thân thật sự thì họ sẽ cố gắng làm việc để mua được món đồ thật, món đồ xa xỉ kia