Tại sao cổng đền (Jinja) lại có màu đỏ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vốn màu đỏ trong văn hoá của người Nhật là tượng trưng cho màu của lửa, của mặt trời, là màu biểu hiện cho sinh mệnh và có năng lực trừ tà, giải hạn. Bởi vậy, bằng việc sơn màu đỏ lên cổng đền, người ta cho rằng sẽ loại bỏ được sự xâm nhập của tà khí. Ngoài ra, phẩm màu sơn lên cổng đền có xuất xứ từ thuỷ ngân, có khả năng chống mục nát đối với gỗ nên từ ngày xưa được sử dụng như là chất bảo quản.
Trả lời
Vốn màu đỏ trong văn hoá của người Nhật là tượng trưng cho màu của lửa, của mặt trời, là màu biểu hiện cho sinh mệnh và có năng lực trừ tà, giải hạn. Bởi vậy, bằng việc sơn màu đỏ lên cổng đền, người ta cho rằng sẽ loại bỏ được sự xâm nhập của tà khí. Ngoài ra, phẩm màu sơn lên cổng đền có xuất xứ từ thuỷ ngân, có khả năng chống mục nát đối với gỗ nên từ ngày xưa được sử dụng như là chất bảo quản.