Tại sao được yêu thích không thể hiện phẩm chất?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Cũng tùy người nữa, có người được yêu thích vì phẩm chất người ta tốt thật, xứng đáng nhận được sự yêu thương của mọi người. Nhưng cũng có người thì giả tạo thôi, lớp mặt nạ họ đội lên để nhận lấy sự yêu quý từ người khác. Ví dụ điển hình là một bộ phận người nổi tiếng bây giờ đấy, nhiều fan, được tung hô vì những hoạt động từ thiện này kia, vì giỏi kiếm được nhiều tiền,... nhưng rồi vỡ lở ra rồi mới biết đấy, từ thiện bẩn tiền về tay họ chứ được mấy về tay dân mà cũng toàn tiền họ quyên góp ủng hộ từ chính những người yêu quý họ đấy. Rồi tiền nhiều nhưng được mấy đồng tiền là sạch, là chân chính, bao cô trong cái showbiz bị bóc ra là đi khách, đi tour rồi... Chẳng biết đâu mà lần cả. Tiếp xúc thời gian dài, đủ lâu để hiểu rõ con người thì có lẽ lòng tin đặt đúng chỗ, nhưng qua những gì hào nhoáng bên ngoài thì khó để nói lắm

Trả lời

Cũng tùy người nữa, có người được yêu thích vì phẩm chất người ta tốt thật, xứng đáng nhận được sự yêu thương của mọi người. Nhưng cũng có người thì giả tạo thôi, lớp mặt nạ họ đội lên để nhận lấy sự yêu quý từ người khác. Ví dụ điển hình là một bộ phận người nổi tiếng bây giờ đấy, nhiều fan, được tung hô vì những hoạt động từ thiện này kia, vì giỏi kiếm được nhiều tiền,... nhưng rồi vỡ lở ra rồi mới biết đấy, từ thiện bẩn tiền về tay họ chứ được mấy về tay dân mà cũng toàn tiền họ quyên góp ủng hộ từ chính những người yêu quý họ đấy. Rồi tiền nhiều nhưng được mấy đồng tiền là sạch, là chân chính, bao cô trong cái showbiz bị bóc ra là đi khách, đi tour rồi... Chẳng biết đâu mà lần cả. Tiếp xúc thời gian dài, đủ lâu để hiểu rõ con người thì có lẽ lòng tin đặt đúng chỗ, nhưng qua những gì hào nhoáng bên ngoài thì khó để nói lắm