Tại sao Lý Hồng Chí có thể xuống địa ngục gạch tên tín đồ của mình để cho họ bất tử?

  1. Tôn giáo

https://cdn.noron.vn/2021/08/26/5395103505559631-1629965430_1024.jpg
Từ khóa: 

tà đạo pháp luân công

,

tẩy não người

,

lý hồng chí

,

pháp luân đại pháp

,

tôn giáo

Những điều xuyên tạc, bịa đặt của Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công thì nhiều vô kể. Tuy nhiên, đáng lo hơn cả là tà thuyết này có một hệ thống truyền thông bài bản, các bài viết đánh vào tâm lý lo sợ, cầu may của người đọc. Không ít người vì tin theo tà thuyết này mà lạc lối, thế giới quan bị lu mờ. Xin gửi một lời nhắn đến toàn thể các bậc tăng ni Phật tử cũng như toàn thể nhân dân “phải thận trọng trước tà đạo Pháp Luân Công.”

Một số nội dung truyền bá chủ đạo của tà thuyết Pháp Luân Công

Thuyết tận thế, thuyết mạt pháp

Trên các trang mạng của Pháp Luân Công tuyên truyền xã hội đã bại hoại; dựa trên các lời sấm, tiên tri, khải huyền, hoa Ưu Đàm để gán ghép Lý Hồng Chí là cứu thế chủ, là sáng thế chủ, là Phật chủ, là Chuyển Luân Thánh Vương…. Trên các trang nội bộ, bài giảng của Lý Hồng Chí tuyên truyền rằng phải làm những gì Lý Hồng Chí dạy thì mới được cứu vớt. Tương tự ý kinh Cựu Ước của Do Thái giáo; loài người đã làm nhiều tội ác phải có một tiên tri xuống cứu vớt nhân loại. Lý Hồng Chí cũng tuyên truyền trái đất đã trải qua nhiều nền văn minh. Lý Hồng Chí là người cuối cùng truyền đại Pháp cứu với nhân loại. Đây là một ý tưởng tương tự của Hồi giáo; ngài Muhammad là tiên tri cuối cùng của Thiên chúa.

Thuyết Thần sáng tạo thế giới

Chư thần cai quản việc hạ giới và tín đồ Pháp Luân Công là chư thần cứu chúng sinh. Không dễ nhận thấy Lý Hồng Chí chính là thượng đế, là thần lớn nhất… Điều này tương tự các quan điểm của các tôn giáo như Hindu giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo; nhưng đấng sáng tạo của các tôn giáo này không tự thần thánh bản thân mình như Lý Hồng Chí.

Thuyết thế giới Pháp Luân

Cõi Pháp Luân cũng tương tự như là cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật giáo Đại thừa; nhưng Lý Hồng Chí cho rằng cõi này còn cao hơn cả cõi Tây Phương Cực Lạc; và chính Lý Hồng Chí là giáo chủ, là kẻ sáng tạo ra thế giới này.

Thuyết Niệm Pháp Luân Công

Niệm Pháp Luân Công chữa được khỏi bệnh thần kỳ, được Lý Hồng Chí bảo hộ, chữa được AIDS,… ý tưởng từ thuyết niệm Phật của Tịnh Độ tông, một pháp môn của Phật giáo…

Một số nội dung tuyên truyền khác

Một số nội dung tuyên truyền khác như Lý Hồng Chí khẳng định với tín đồ rằng họ đã thoát khỏi tam giới được Lý Hồng Chí xóa sổ khỏi địa ngục; người khác đều có tên trong địa ngục, pháp thân sư phụ bảo hộ, pháp luyện người 24/24. Tập khí công có khả năng siêu phàm như biết vũ trụ nổ 9 lần; trái đất có 81 nền văn minh; các vấn đề tam minh lục thông. Tập Pháp Luân Công được pháp thân của Lý Hồng Chí chữa khỏi bệnh, làm tịnh hóa cơ thể,.v.v… Do vậy phần lớn các tư tưởng của Pháp Luân Công đều được sử dụng từ ý tưởng rất nổi tiếng của các tôn giáo khác chứ không có gì mới. Thuật ngữ của Pháp Luân Công sử dụng từ các thuật ngữ của Phật giáo. Lý Hồng Chí bài xích hạ bệ giáo chủ của tôn giáo khác. Nhưng mục đích cuối cùng là để thần thánh hóa chính bản thân mình. Biến tín đồ Pháp Luân Công trở thành những người mê muội. Ví dụ hàng ngày phải bốn lần phát niệm tiêu diệt tà linh, ốm không cần thuốc; chỉ có việc duy nhất phải làm là truyền bá Pháp Luân Công.v.v…

https://cdn.noron.vn/2021/08/26/87132812611465609-1629966415.jpg

Tổng quan về Pháp Luân Công trên báo chí

Trả lời

Những điều xuyên tạc, bịa đặt của Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công thì nhiều vô kể. Tuy nhiên, đáng lo hơn cả là tà thuyết này có một hệ thống truyền thông bài bản, các bài viết đánh vào tâm lý lo sợ, cầu may của người đọc. Không ít người vì tin theo tà thuyết này mà lạc lối, thế giới quan bị lu mờ. Xin gửi một lời nhắn đến toàn thể các bậc tăng ni Phật tử cũng như toàn thể nhân dân “phải thận trọng trước tà đạo Pháp Luân Công.”

Một số nội dung truyền bá chủ đạo của tà thuyết Pháp Luân Công

Thuyết tận thế, thuyết mạt pháp

Trên các trang mạng của Pháp Luân Công tuyên truyền xã hội đã bại hoại; dựa trên các lời sấm, tiên tri, khải huyền, hoa Ưu Đàm để gán ghép Lý Hồng Chí là cứu thế chủ, là sáng thế chủ, là Phật chủ, là Chuyển Luân Thánh Vương…. Trên các trang nội bộ, bài giảng của Lý Hồng Chí tuyên truyền rằng phải làm những gì Lý Hồng Chí dạy thì mới được cứu vớt. Tương tự ý kinh Cựu Ước của Do Thái giáo; loài người đã làm nhiều tội ác phải có một tiên tri xuống cứu vớt nhân loại. Lý Hồng Chí cũng tuyên truyền trái đất đã trải qua nhiều nền văn minh. Lý Hồng Chí là người cuối cùng truyền đại Pháp cứu với nhân loại. Đây là một ý tưởng tương tự của Hồi giáo; ngài Muhammad là tiên tri cuối cùng của Thiên chúa.

Thuyết Thần sáng tạo thế giới

Chư thần cai quản việc hạ giới và tín đồ Pháp Luân Công là chư thần cứu chúng sinh. Không dễ nhận thấy Lý Hồng Chí chính là thượng đế, là thần lớn nhất… Điều này tương tự các quan điểm của các tôn giáo như Hindu giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo; nhưng đấng sáng tạo của các tôn giáo này không tự thần thánh bản thân mình như Lý Hồng Chí.

Thuyết thế giới Pháp Luân

Cõi Pháp Luân cũng tương tự như là cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật giáo Đại thừa; nhưng Lý Hồng Chí cho rằng cõi này còn cao hơn cả cõi Tây Phương Cực Lạc; và chính Lý Hồng Chí là giáo chủ, là kẻ sáng tạo ra thế giới này.

Thuyết Niệm Pháp Luân Công

Niệm Pháp Luân Công chữa được khỏi bệnh thần kỳ, được Lý Hồng Chí bảo hộ, chữa được AIDS,… ý tưởng từ thuyết niệm Phật của Tịnh Độ tông, một pháp môn của Phật giáo…

Một số nội dung tuyên truyền khác

Một số nội dung tuyên truyền khác như Lý Hồng Chí khẳng định với tín đồ rằng họ đã thoát khỏi tam giới được Lý Hồng Chí xóa sổ khỏi địa ngục; người khác đều có tên trong địa ngục, pháp thân sư phụ bảo hộ, pháp luyện người 24/24. Tập khí công có khả năng siêu phàm như biết vũ trụ nổ 9 lần; trái đất có 81 nền văn minh; các vấn đề tam minh lục thông. Tập Pháp Luân Công được pháp thân của Lý Hồng Chí chữa khỏi bệnh, làm tịnh hóa cơ thể,.v.v… Do vậy phần lớn các tư tưởng của Pháp Luân Công đều được sử dụng từ ý tưởng rất nổi tiếng của các tôn giáo khác chứ không có gì mới. Thuật ngữ của Pháp Luân Công sử dụng từ các thuật ngữ của Phật giáo. Lý Hồng Chí bài xích hạ bệ giáo chủ của tôn giáo khác. Nhưng mục đích cuối cùng là để thần thánh hóa chính bản thân mình. Biến tín đồ Pháp Luân Công trở thành những người mê muội. Ví dụ hàng ngày phải bốn lần phát niệm tiêu diệt tà linh, ốm không cần thuốc; chỉ có việc duy nhất phải làm là truyền bá Pháp Luân Công.v.v…

https://cdn.noron.vn/2021/08/26/87132812611465609-1629966415.jpg

Tổng quan về Pháp Luân Công trên báo chí

Bài viết suy diễn trắng trợn , ai đọc chú ý cẩn thận !
Vào trang Phapluan.org tự tìm hiểu để có tài liệu chính xác các bạn nhé.
Ở Việt Nam học môn Pháp Luân Công(PLC) do nhà sáng lập Lý Hồng Chí hoàn toàn hợp pháp! Môn học không phải tôn giáo, tổ chức, ai muốn học đều là tự nguyện, miễn phí không cần ghi danh, đăng kí...
Đảng Cộng Sản(DCS) Trung Quốc vì tham vọng bá chủ thế giới, ham muốn quyền lực đã bịa đặt, đàn áp, giết mổ nội tạng học viên PLC bán lấy tiền sau khi thấy số lượng Bác sĩ,Công an,Nhân dân theo học và hưởng lợi ích sức khoẻ, tinh thần đạo đức nhiều lên sau chỉ 7 năm(1992-1999) . Ở Việt Nam cũng có nhiều Bác sĩ,Bộ đội, Công an các ngành nghề khác nhau không phân tuổi tác học PLC 
Vì tội ác diệt chủng DCS Trung Quốc đang bị lên án nên họ cài đặc vụ, dùng kinh tế dụ dỗ những báo đài cán bộ trẻ tuổi đăng tin vu khống theo Trung Quốc rất nhiều trên các trang mạng 
nhằm mưu mô thâm độc chuyển áp lực của Thế Giới sang Việt Nam dù Chính Phủ Việt Nam không cấm môn học! 
Các bạn tham khảo link chia sẻ lợi ích PLC 
 

Tại vì coi Tây Du Ký nhiều quá đấy. Chỉ có người mê muội mới tin vào sự bất tử, cõi Trời còn chưa bất tử đc thì những người bị cõi Trời quản lý lại đòi bất tử.