Tại sao Nasa cứ phải đi tìm nước để phát hiện sự sống

  1. Khoa học

Có rất nhiều bạn hỏi tôi rằng : "Loài người, sinh vật trên trái đất cần nước để tồn tại, nhưng chắc gì những hành tinh khác, môi trường sống khác phải cần nước để phát triển sự sống? "

Tại sao phương châm của NASA trong cuộc săn lùng sự sống ngoài trái đất là "đi theo nước".

Phải chăng người ngoài hành tinh cũng thích uống nước như chúng ta?


1.Khởi nguồn sự sống là từ đâu :

Lý thuyết được các khà Khoa học chấp nhận rộng rãi nhất hiện tại là:

"Sự sống phát sinh từ các vật chất không sống, từ các chất vô cơ thành các hợp chất hữu cơ đơn giản, rồi tiến hoá thành sinh giới ngày nay"

Những hợp chất thuở sơ khai thiết yếu cho sự sống bao gồm:

Hydro ( H ) , Metan ( CH4) , Nitơ ( N ) , Carbon dioxide ( CO2 ) , Phosphates (PO43- ) , Ammonia ( NH3 )

Để những chất này tương tác và phản ứng được với nhau, cần có dung môi phổ quát : NƯỚC ( H2O )

Hãy tưởng tượng đơn giản nếu bạn có 1 thìa muối và 1 thìa đường, nếu trộn lẫn vào nhau thì chẳng có hiện tượng gì xảy ra, nhưng nếu đổ cả 2 vào NƯỚC ta sẽ được một hỗn hợp mới, nếu cộng thêm nhiệt độ, ta sẽ có các tính chất hóa học mới, các hợp chất tôi đã liệt kê bên trên cũng từng phản ứng như vậy vào thuở sơ khai của trái đất.

Nước không chỉ có thể hòa tan gần như mọi thứ, mà nó còn là một trong số ít các vật liệu có thể tồn tại dưới dạng rắn, lỏng và khí và trong một phạm vi nhiệt độ tương đối hẹp.

Vậy nếu có những dung môi khác có thể thay thế nước thì sao ?

Amoniac : giống như nước, là một phân tử phân cực tương đối dồi dào trong vũ trụ, nhưng các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ khối lượng lớn amoniac nào ở bất cứ đâu trong hệ mặt trời, vì vậy chắc chắn trong hệ mặt trời sẽ không có sự sống bắt nguồn từ Amoniac.

Khí Metan : tuy cũng thể hòa tan nhiều chất khác. Tuy nhiên, khí mê-tan chỉ trở thành chất lỏng ở nhiệt độ rất lạnh - âm 182 độ C.

Hiện nay trên mặt trăng Titan của Sao thổ đang tồn tại một lượng lớn Metan và Ethane lỏng nên các nhà Khoa học của Nasa đặc biệt chú ý đến Titan, nếu Titan có sự sống, có lẽ chúng ta sẽ phải viết lại rất nhiều sách sinh học.


2.Tính phổ quát của vũ trụ !

Nghe có vẻ hàn lâm nhưng giải thích một cách đơn giản : Những định luật từ vật lý đến toán học hay những hợp chất hóa học .... đều giống nhau ở mọi nơi trong vũ trụ của chúng ta.

Ví dụ người ngoài hành tinh có công nghệ siêu việt di chuyển trong không gian với tốc độ nháy mắt, thì họ cũng vẫn phải tuân theo các hệ quả trong thuyết tương đối của Einstein hay cơ học lượng tử của loài người , thứ khiến họ di chuyển được như vậy chỉ là những định luật vật lý mới mà con người chưa khám phá ra thôi.

Vì vậy Nasa coi nước như một dung môi phổ quát mà mọi sự sống nếu có tồn tại đều phải cần đến.

Ngoài ra có một ngôn ngữ phổ quát mà tất cả giống loài văn minh trong vũ trụ này có thể dùng để giao tiếp với nhau, đó là Toán học. Chắc chắn ở hành tinh xa xôi nào đó, nếu một bé Alien nào dám khẳng định 1+1 = 3 thì bị ăn bạt tai là cái chắc...à mà chắc gì bé đó đã có tai...

Nhiều giả thuyết cho rằng những bức vẽ khổng lồ trên cánh đồng chính là "ngôn ngữ hình học phổ quát" mà người ngoài hành tinh dùng để cố giao tiếp với chúng ta.

3.Sự sống ngoài trái đất có giống chúng ta không ?

Thực ra chúng ta vẫn chưa hiểu hết được về sự sống, mặc dù chắc chắn 99% sự sống cần phải có nước, tuy nhiên có rất nhiều hợp chất quan trọng khác mà với loài người không thể thiếu nhưng nhiều sinh vật thì lại "chả cần" :


Oxi : đây chắc chắn là loại khí "gây nghiện" nhất thế giới, đến tổng thống Mỹ còn phải hít liên lục mỗi giây, tuy nhiên có rất nhiều loài sinh vật đơn bào, đa bào, hoặc vi khuẩn lại chết ngay lập tức nếu tiếp xúc với oxi .Chính vì vậy oxi cũng là "sát nhân" tàn độc nhất thế giới khi hủy diệt 96% các loài sinh vật yếm khí thuở sơ khai của trái đất !


Carbon : Sự sống của chúng ta ngập tràn Carbon, hay gọi là các hợp chất hữu cơ, với loài người hợp chất vô cơ được coi là "không sống", tuy nhiên có một nhà khoa học đang cố bác bỏ lý thuyết này, bằng cách tạo ra sự sống từ những hợp chất vô cơ "chết" kia....Đó là Lee Cronin

Lee Cronin: Lee Cronin: Tạo ra các vật chất sống | TED Talk Subtitles and Transcript | TED-Main menu-TED-Search-Cancel search

www.ted.com


Hãy tưởng tượng, nếu ông thành công, thì bộ phim Transformer về những auto bot bằng kim loại có sự sống sẽ không còn là viễn tưởng.

trans2

Tuy nhiên nghiên cứu của ông từ năm 2011 đến nay vẫn chưa đạt được nhiều kết quả.Tôi cũng mong ông không thành công, chứ trí tuệ nhân tạo mà kết hợp được với robot , xong chúng biết đẻ hoặc tự nhân bản thì toang.


Tóm lại : Sự sống ngoài trái đất có thể chỉ đơn giản là những sinh vật đơn bảo, nhưng cũng có thể là những nền văn minh tiên tiến được gây dựng bởi giống loài khác hoàn toàn với chúng ta.Hình dáng chúng ra sao, trí thông minh thế nào thì chắc loài người cần nhiều thời gian hơn nữa để trả lời.

Từ khóa: 

nước

,

sự sống ngoài vũ trụ

,

alien

,

du hành vũ trụ

,

nasa

,

khoa học

Cảm ơn Trường về một bài viết rất nhiều kiến thức & thông tin hữu ích! Mình cũng tin là vũ trụ này vô tận như vậy, chắc chắn sẽ chứa đựng những bí mật mà con người chưa thể phát hiện ra.

Như những dẫn chứng bạn đã đưa ra trong bài viết: các sinh vật ngoài hành tinh (ET) có thể không cần đến O2 để sống (thậm chí họ có thể sợ nó, bị nhiễm độc vì nó, hệt như các vi sinh vật nọ --> có lẽ đó cũng là lý do họ không thể xuất hiện ra mặt trên Trái Đất???); hoặc cơ thể họ có thể mang cấu trúc vô cơ thay vì hữu cơ!?

Ý mình muốn nói là: để nghiên cứu thành công sự tồn tại của các ET, bản thân con người chúng ta phải chấp nhận là sự sống ở những hành tinh khác, những vũ trụ khác (sự tồn tại của các vũ trụ song song đã được xác thực bởi khoa học) có thể sẽ không tuân theo những quy luật của vũ trụ chúng ta. Hoặc ít nhất, như bạn đã nói, là những quy luật mà loài người chưa phát hiện ra.

-----------------------------

Không liên quan nhưng mà trong câu chuyện về nhóm WingMakers mà mình đã chia sẻ trên Noron! hồi trước, có một chi tiết khá thú vị là nhóm này (vốn là những người du hành xuyên không từ thế kỷ 28 về quá khứ) đã xây dựng trên Trái Đất (TĐ) 7 "pháo đài" giúp bảo vệ TĐ khỏi các cuộc xâm lăng của ET.

Điều thú vị về các pháo đài này, là khi giới khoa học TĐ nghiên cứu cấu trúc của chúng, họ phát hiện ra rằng chúng không được xây dựng từ các vật liệu vô cơ, giống như các công trình kiến trúc của con người, mà bằng vật liệu hữu cơ - những "thể sống". Bạn có thể đọc chi tiết về nhóm WingMakers trong loạt bài này của mình:

Như vậy có nghĩa là: không chỉ riêng các sinh vật có thể mang cấu trúc vô cơ, mà các loại vật liệu, kiến trúc, v.v...cũng có thể mang cấu tạo hữu cơ!

Khoa học & kiến thức là một chân trời vô hạn, đang chờ con người chúng ta tiếp tục khám phá vậy! ^_^

Trả lời

Cảm ơn Trường về một bài viết rất nhiều kiến thức & thông tin hữu ích! Mình cũng tin là vũ trụ này vô tận như vậy, chắc chắn sẽ chứa đựng những bí mật mà con người chưa thể phát hiện ra.

Như những dẫn chứng bạn đã đưa ra trong bài viết: các sinh vật ngoài hành tinh (ET) có thể không cần đến O2 để sống (thậm chí họ có thể sợ nó, bị nhiễm độc vì nó, hệt như các vi sinh vật nọ --> có lẽ đó cũng là lý do họ không thể xuất hiện ra mặt trên Trái Đất???); hoặc cơ thể họ có thể mang cấu trúc vô cơ thay vì hữu cơ!?

Ý mình muốn nói là: để nghiên cứu thành công sự tồn tại của các ET, bản thân con người chúng ta phải chấp nhận là sự sống ở những hành tinh khác, những vũ trụ khác (sự tồn tại của các vũ trụ song song đã được xác thực bởi khoa học) có thể sẽ không tuân theo những quy luật của vũ trụ chúng ta. Hoặc ít nhất, như bạn đã nói, là những quy luật mà loài người chưa phát hiện ra.

-----------------------------

Không liên quan nhưng mà trong câu chuyện về nhóm WingMakers mà mình đã chia sẻ trên Noron! hồi trước, có một chi tiết khá thú vị là nhóm này (vốn là những người du hành xuyên không từ thế kỷ 28 về quá khứ) đã xây dựng trên Trái Đất (TĐ) 7 "pháo đài" giúp bảo vệ TĐ khỏi các cuộc xâm lăng của ET.

Điều thú vị về các pháo đài này, là khi giới khoa học TĐ nghiên cứu cấu trúc của chúng, họ phát hiện ra rằng chúng không được xây dựng từ các vật liệu vô cơ, giống như các công trình kiến trúc của con người, mà bằng vật liệu hữu cơ - những "thể sống". Bạn có thể đọc chi tiết về nhóm WingMakers trong loạt bài này của mình:

Như vậy có nghĩa là: không chỉ riêng các sinh vật có thể mang cấu trúc vô cơ, mà các loại vật liệu, kiến trúc, v.v...cũng có thể mang cấu tạo hữu cơ!

Khoa học & kiến thức là một chân trời vô hạn, đang chờ con người chúng ta tiếp tục khám phá vậy! ^_^