Tại sao Người Việt cứ đổ ra nước ngoài?

  1. Xã hội

Hơn 100.000 người ra nước ngoài sống và làm việc mỗi năm. Bất chấp những tiêu cực: phân biệt,....Liệu con số đấy có dừng lại?

Như ở lớp mình khóa 2021, lớp 45 đứa thì 37 đứa đi nước ngoài rồi.

Từ khóa: 

xã hội

1. Người Việt "cứ đổ ra nước ngoài" để làm gì?
- Định cư: 
- Làm việc

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định Số 138/2006/NĐ-CP quy định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài” là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài

2. Con số 100,000 người mỗi năm có dừng lại không?
- trước mắt là không

3. Bất chấp những tiêu cực, phân biệt???? Bạn nói rõ hơn được không?

"Tại sao Người Việt cứ đổ ra nước ngoài?"

1. Chính sách trong việc xuất khẩu lao động của nhà nước tạo điều kiện cho người Việt dễ đi nước ngoài làm việc hơn. Số lượng này chiếm đa số và áp đảo.

2. Có thân nhân ở nước ngoài từ trước, họ đi ra nước ngoài định cư để đoàn tụ với gia đình.

3. Một số người định cư nước ngoài để tiện cho công việc của họ.

4. Một số người mong muốn một môi trường khác để sống và làm việc dẫn đến họ tìm cách ra nước ngoài để sinh sống. Bao gồm cả những người bất mãn/bất đồng với nhà nước.

Số liệu 37/45 người ở lớp bạn chỉ là một số liệu cục bộ, không phản ánh tổng thế, nên mình không nói đến.

Trả lời

1. Người Việt "cứ đổ ra nước ngoài" để làm gì?
- Định cư: 
- Làm việc

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định Số 138/2006/NĐ-CP quy định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài” là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài

2. Con số 100,000 người mỗi năm có dừng lại không?
- trước mắt là không

3. Bất chấp những tiêu cực, phân biệt???? Bạn nói rõ hơn được không?

"Tại sao Người Việt cứ đổ ra nước ngoài?"

1. Chính sách trong việc xuất khẩu lao động của nhà nước tạo điều kiện cho người Việt dễ đi nước ngoài làm việc hơn. Số lượng này chiếm đa số và áp đảo.

2. Có thân nhân ở nước ngoài từ trước, họ đi ra nước ngoài định cư để đoàn tụ với gia đình.

3. Một số người định cư nước ngoài để tiện cho công việc của họ.

4. Một số người mong muốn một môi trường khác để sống và làm việc dẫn đến họ tìm cách ra nước ngoài để sinh sống. Bao gồm cả những người bất mãn/bất đồng với nhà nước.

Số liệu 37/45 người ở lớp bạn chỉ là một số liệu cục bộ, không phản ánh tổng thế, nên mình không nói đến.