Tại sao những nhà khoa học lại hay tập trung nghiên cứu về vũ trụ hơn so với đại dương, lẽ nào môi trường của đại dương còn khắc nghiệt hơn so với bên ngoài vũ trụ sao?

  1. Khoa học

  2. Tư duy

Từ khóa: 

vũ trụ

,

đại dương

,

khoa học

,

tư duy

Ủa, nghiên cứu vũ trụ nhiều hơn đại dương hả?
Trả lời
Ủa, nghiên cứu vũ trụ nhiều hơn đại dương hả?

Câu trả lời ở đây khá bất ngờ mà lại hợp lý cho mấy bạn là do chi phí và lợi ích. Vũ trụ vô cùng rộng lớn, nghiên cứu nó cũng tốn rất nhiều tiền, và lợi ích mang lại là nhỏ hoặc gần như không có trong thời gian sắp tới khoảng 20-30 năm. Còn đại dương gần với con người hơn, chi phí nghiên cứu cũng rẻ hơn rất nhiều, nguồn lợi có thể thu được từ đại dương dễ dàng và nhanh chóng. Nói chung lại thì đều là lợi ích mà ra.