Tại sao phụ nữ lại thích mua sắm?

  1. Xã hội

Phụ nữ là sinh vật bí ẩn. Bạn có thực sự hiểu phụ nữ hay không?

Từ khóa: 

quốc tế phụ nữ

,

xã hội

Phụ nữ thích mua sắm vì đó là bản năng sơ khai của họ.

Theo các nhà khoa học, phụ nữ thừa hưởng gen mua sắm từ tổ tiên loài người
1
2
. Khi xưa, phụ nữ có trách nhiệm thu thập thực phẩm và tài nguyên cho gia đình.
Họ phải chọn lựa kỹ càng những gì tốt nhất và rẻ nhất để mang về
2
.
Điều này lý giải vì sao họ thích lượn lờ ở các cửa hàng, thấy cái gì ngon bổ rẻ đẹp là tha về nhà
2
.

Mua sắm cũng giúp phụ nữ thư giãn và tự tin hơn.

Khi mua được những quần áo và phụ kiện mới, phụ nữ cảm thấy mình xinh đẹp và hấp dẫn hơn
3
. Mua sắm cũng là cách để phụ nữ tỏ ra quan tâm và chăm sóc bạn bè và gia đình.
Họ muốn mọi người xung quanh mình cũng có được những điều tốt đẹp
4
.

Kí tên: Giáo sư Bing!

Trả lời

Phụ nữ thích mua sắm vì đó là bản năng sơ khai của họ.

Theo các nhà khoa học, phụ nữ thừa hưởng gen mua sắm từ tổ tiên loài người
1
2
. Khi xưa, phụ nữ có trách nhiệm thu thập thực phẩm và tài nguyên cho gia đình.
Họ phải chọn lựa kỹ càng những gì tốt nhất và rẻ nhất để mang về
2
.
Điều này lý giải vì sao họ thích lượn lờ ở các cửa hàng, thấy cái gì ngon bổ rẻ đẹp là tha về nhà
2
.

Mua sắm cũng giúp phụ nữ thư giãn và tự tin hơn.

Khi mua được những quần áo và phụ kiện mới, phụ nữ cảm thấy mình xinh đẹp và hấp dẫn hơn
3
. Mua sắm cũng là cách để phụ nữ tỏ ra quan tâm và chăm sóc bạn bè và gia đình.
Họ muốn mọi người xung quanh mình cũng có được những điều tốt đẹp
4
.

Kí tên: Giáo sư Bing!

Có 1 góc nhìn thế này,

Mối quan tâm của phụ nữ trải rộng ra nhiều nhóm và không chuyên sâu trong khi mối quan tâm của đàn ông chuyên sâu, tập trung một số nhóm chọn lọc và không trải rộng như phụ nữ.

Vì mối quan tâm của phụ nữ trải rộng nên họ có ý chí trải nghiệm đối với nhiều thứ và cộng với việc muốn có được trải nghiệm tốt nhất trong các sản phẩm họ thấy, họ sẽ mua sắm thường xuyên, không những cho bản thân họ mà còn cho người xung quanh. Dần dần tích lũy kinh nghiệm, việc mua sắm trở nên dễ dàng và việc tìm được sản phẩm phù hợp kích thích sự vui thú trong não, trong kí ức. Khi nghĩ tới mua sắm, họ sẽ nghĩ tới sản phẩm tuyệt vời đã mua lần trước và muốn đi mua thêm.
Còn về đàn ông, họ chọn lọc 1 số mối quan tâm, sản phẩm nằm trong mối quan tâm của họ sẽ ít đa dạng hơn so với phụ nữ, nên là số lần mua sắm ít hơn và rải rác dẫn đến trải nghiệm mua sắm không được tích lũy, việc mua sắm sẽ không dễ dàng. Đối với những sản phẩm không nằm trong vùng quan tâm thì sẽ mua cho xong rồi thôi. Khi nghĩ tới mua sắm, nếu không phải sản phẩm nằm trong vùng quan tâm, sẽ không kích thích đàn ông.

Tóm lại, phụ nữ thích mua sắm vì thấy nó dễ dàng và hầu hết thành quả mua sắm làm họ vui, trong khi đàn ông không thấy mua sắm dễ dàng và chỉ 1 phần thành quả mau sắm khiến họ vui.
Còn nói ngắn gọn, nôm nà là phụ nữ tận hưởng niềm vui nhỏ bé và chia sẻ chuyện đi mua sắm với những người phụ nữ khác sẽ nhân đôi niềm vui.
Một góc nhìn khác nói rằng, phụ nữ từ thời xưa đã quen với hái lượm và hoạt động hái lượm khá tương đồng với chọn lựa trong mua sắm cho nên là cứ như 1 thói quen mặc nhiên, thấy "hái lượm" là lao vào ^^