Tại sao xu hướng làm phim chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho giới trẻ lại có dấu hiệu thoái trào?

  1. Phim ảnh

Nhìn vào danh sách suất chiếu của các rạp phim bây giờ so với 5-7 năm trước, mọi người chắc chắn sẽ nhận ra 2 vấn đề:

  1. Có rất ít các phim được chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho giới trẻ.
  2. Chất lượng của các series phim được chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho giới trẻ còn sót lại thì đang trên đà tụt dốc thảm hại.

Theo mọi người, những nguyên nhân nào đã dẫn đến hiện trạng này?

Từ khóa: 

phim chuyển thể

,

tiểu thuyết

,

phim cho giới trẻ

,

giới trẻ

,

phim ảnh

Chung quy mình thấy có vẻ là có 2 lý do chính:

  1. Đến từ việc phim dạo gần đây thường khá tệ so với kỳ vọng của fan truyện, hoặc càng làm càng dở như trường hợp của The Hunger Games hay Maze Runner.
  2. Về nội tại các tác phẩm tiểu thuyết dạo gần đây cũng không thực sự có cái nào xuất sắc như thời 1-2 thập kỷ trước (chất lượng quá cách xa so với Harry Potter, Twilitight). Hoặc như "xào đi xào lại" thành ra khá là 1 màu.

Ngoài 2 cái này mình thấy còn một điều nữa là có vẻ mức độ "trung thành" của khán giả trẻ là không cao. Ví như một tiểu thuyết nếu thực sự được công nhận là thành công thì cũng phải trải qua một thời gian dài tồn tại, mà thời gian thì làm cho người trẻ trưởng thành. Như mình ngày xưa rất thích đọc truyện Doremon, và thời kỳ đỉnh cao nhất của series truyện này cũng là thời kỳ "trẩu tre" của mình, nhưng đến khi người ta nhận ra sự thành công của nó và muốn chuyển thế nó thành phim thì lúc này mình đã lớn rồi, và không còn hào hứng với nó như xưa nữa, còn lớp trẻ tiếp nối thì lại chưa kịp "thấm" cái hay của series truyện này.

Vì thế nên năm ngoái, Steven Spielberg đã thử một cách làm mới là chuyển thể những tiểu thuyết ở mức trung bình với Ready Player One. Kết quả là doanh thu và danh tiếng đều khá khả quan.

Yên tâm là phim chuyển thể từ truyện chưa chết đâu, có thể tạm thời bây giờ nó đang gặp khó khăn một chút, và đang trong tình trạng chuyển giao thôi.

Trả lời

Chung quy mình thấy có vẻ là có 2 lý do chính:

  1. Đến từ việc phim dạo gần đây thường khá tệ so với kỳ vọng của fan truyện, hoặc càng làm càng dở như trường hợp của The Hunger Games hay Maze Runner.
  2. Về nội tại các tác phẩm tiểu thuyết dạo gần đây cũng không thực sự có cái nào xuất sắc như thời 1-2 thập kỷ trước (chất lượng quá cách xa so với Harry Potter, Twilitight). Hoặc như "xào đi xào lại" thành ra khá là 1 màu.

Ngoài 2 cái này mình thấy còn một điều nữa là có vẻ mức độ "trung thành" của khán giả trẻ là không cao. Ví như một tiểu thuyết nếu thực sự được công nhận là thành công thì cũng phải trải qua một thời gian dài tồn tại, mà thời gian thì làm cho người trẻ trưởng thành. Như mình ngày xưa rất thích đọc truyện Doremon, và thời kỳ đỉnh cao nhất của series truyện này cũng là thời kỳ "trẩu tre" của mình, nhưng đến khi người ta nhận ra sự thành công của nó và muốn chuyển thế nó thành phim thì lúc này mình đã lớn rồi, và không còn hào hứng với nó như xưa nữa, còn lớp trẻ tiếp nối thì lại chưa kịp "thấm" cái hay của series truyện này.

Vì thế nên năm ngoái, Steven Spielberg đã thử một cách làm mới là chuyển thể những tiểu thuyết ở mức trung bình với Ready Player One. Kết quả là doanh thu và danh tiếng đều khá khả quan.

Yên tâm là phim chuyển thể từ truyện chưa chết đâu, có thể tạm thời bây giờ nó đang gặp khó khăn một chút, và đang trong tình trạng chuyển giao thôi.

Đơn giản vì film ko hay bằng truyện.

Film ko thể làm hết được toàn bộ các chi tiết trong truyện thế nên phải lược bỏ đi nhiều chi tiết, nhiều nhân vật. Mà việc lược bỏ này làm cho cốt truyện có nhiều lỗ hổng, dẫn đến việc càng phải thay đổi cốt truyện đi nữa. Và các fan của truyện ko hề thích điều này. Chưa kể đến việc thay đổi tốt thì ko sao, đôi khi thay đổi thành thảm họa thì đoàn làm film nhận đủ gạch đá về xây lâu đài.

Ngoài ra thì cũng có rất nhiều tiểu thuyết được xào đi xào lại nhiều lần, nếu ko làm cái gì đó mới thì rất khó vượt qua được cái bóng của các phiên bản huyền thoại đi trước. Tuy nhiên sáng tạo ra cái gì đó vừa mới, vừa hay, lại được khán giả đón nhận 1 cách tích cực khá là khó, thành công thì ít mà thất bại thì có thừa =)).

Thật ra là có nhiều lắm đó anh. Mà do ít nổi thôi ạ. Phim chuyển thể ngon ăn nhất năm nay là "Crazy Rich Asian" nè. Đang hot dữ lắm, dự kiến 14.09 chiếu nè.