Tên một nhân vật trong lịch sử khiến bạn đặc biệt ấn tượng?

  1. Lịch sử

Huyền thoại trong lòng mình là đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từ khóa: 

lịch sử

Đó là Ngô Văn Sở ạ.

Triều Tây Sơn có một danh tướng là Ngô Văn Sở chắc ai cũng biết rồi, ổng cùng với Phan Văn Lân và Ngô Thì Nhậm là ba trong 11 quan lại Tây Sơn trấn giữ Thăng Long sau khi Vũ Văn Nhậm bị giết, 3 nhân vật trên cũng đã cùng nhau đưa ra quyết định "rút khỏi Thăng Long, lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn nhằm tránh mũi nhọn của quân Thanh (1788) và chờ đợi Nguyễn Huệ ra Bắc đánh tan nát quân Thanh trong Tết Kỷ Dậu (1789)", ổng cũng bị Thái sư Bùi Đắc Tuyên hại chết đó.

Triều Nguyễn cũng có một nhân vật là Ngô Văn Sở, nhưng không phải ông Ngô Văn Sở ở trên đâu ạ. Ông này là quan lại dưới trướng Nguyễn Ánh (trước đó, ông chỉ làm đến chức Đô úy bên Tây Sơn, sau theo Nguyễn Ánh được thăng đến Hùng nhuệ vệ úy), là cha đẻ của Tuệ Khiết Hiền phi Ngô Thị Chính (bà có với vua Minh Mệnh 9 người con, bao gồm 5 hoàng tử và 4 hoàng nữ). Ông từng theo Võ Tánh giữ thành Bình Định (1795), đến đời Gia Long được thăng Khâm sai Chưởng cơ lĩnh chức Quân đạo ngoài Thanh Hóa, có tội phải cách chức rồi chết; đến năm 1822 được truy phục chức Chưởng cơ.

Trả lời

Đó là Ngô Văn Sở ạ.

Triều Tây Sơn có một danh tướng là Ngô Văn Sở chắc ai cũng biết rồi, ổng cùng với Phan Văn Lân và Ngô Thì Nhậm là ba trong 11 quan lại Tây Sơn trấn giữ Thăng Long sau khi Vũ Văn Nhậm bị giết, 3 nhân vật trên cũng đã cùng nhau đưa ra quyết định "rút khỏi Thăng Long, lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn nhằm tránh mũi nhọn của quân Thanh (1788) và chờ đợi Nguyễn Huệ ra Bắc đánh tan nát quân Thanh trong Tết Kỷ Dậu (1789)", ổng cũng bị Thái sư Bùi Đắc Tuyên hại chết đó.

Triều Nguyễn cũng có một nhân vật là Ngô Văn Sở, nhưng không phải ông Ngô Văn Sở ở trên đâu ạ. Ông này là quan lại dưới trướng Nguyễn Ánh (trước đó, ông chỉ làm đến chức Đô úy bên Tây Sơn, sau theo Nguyễn Ánh được thăng đến Hùng nhuệ vệ úy), là cha đẻ của Tuệ Khiết Hiền phi Ngô Thị Chính (bà có với vua Minh Mệnh 9 người con, bao gồm 5 hoàng tử và 4 hoàng nữ). Ông từng theo Võ Tánh giữ thành Bình Định (1795), đến đời Gia Long được thăng Khâm sai Chưởng cơ lĩnh chức Quân đạo ngoài Thanh Hóa, có tội phải cách chức rồi chết; đến năm 1822 được truy phục chức Chưởng cơ.

Einstein
Tư Mã Trung

Hẳn là nhân vật này nhé:

stalin-gulag