Thách thức động não ngày chủ nhật: Ai là người nuôi cá?

  1. Kiến thức chung

Vừa rồi, lớp mình được học môn tư duy sáng tạo và đã có một bài tập thực hành rất thú vị muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bỏ những thứ vướng bận ra một bên, không tra google nhé và thử động não xem mình có nằm trong 2% người trên thế giới giải được bài toán này của Einstein không nhé:

Đề bài toán

- Có 5 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà được sơn một màu khác nhau.
- Chủ nhân của mỗi ngôi nhà lại mang quốc tịch khác nhau.
- 5 chủ nhân của ngôi nhà - mỗi người chỉ thích một loại nước uống, hút một hãng thuốc lá và nuôi một con vật nuôi riêng.
- Không vị chủ nhân nào thích cùng một loại nước uống, hút cùng một hãng thuốc lá và có cùng một loại vật nuôi.

Gợi ý:

1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ.
2. Người Thụy Điển nuôi chó.
3. Người Đan Mạch thích uống trà.
4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng.
5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê.
6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim.
7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill.
8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa.
9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên.
10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo.
11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill.
12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia.
13. Người Đức hút thuốc lá Prince.
14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương.
15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước.
Câu hỏi đưa ra:  Vậy ai là người nuôi cá?

photo-2-1503288958759
Từ khóa: 

kiến thức chung

Hình nhưu là người Đức thì phải haha :33 Tại con từng đọc cái này ròi và nhớ mại mại là Đức mà hong biết phải hong hehe :33

Trả lời

Hình nhưu là người Đức thì phải haha :33 Tại con từng đọc cái này ròi và nhớ mại mại là Đức mà hong biết phải hong hehe :33

Theo mình đáp án là người Đức nuôi cá, mạch suy luận của mình theo từng gợi ý là thế này:

9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên.
-> Nhà số 1 có người Na Uy.

8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa.
-> Nhà số 3 có sữa.

14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu xanh dương.
-> Nhà số 2 có màu xanh dương.

4. Ngôi nhà màu xanh lá nằm bên trái ngôi nhà màu trắng.
-> Vì xanh lá - trắng nên hai nhà này phải sát bên nhau, chỉ có thể là 3 - 4 hoặc 4 - 5.

5. Chủ nhà ngôi nhà xanh lá thích uống cà phê.
-> nhà số 3 không thể màu xanh lá, vì nhà đó đã có sữa. Vậy chỉ còn nhà số 4 có màu xanh lá, tương ứng nhà màu trắng là số 5 kế bên.

1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu đỏ.
-> Vì nhà số 1 đã có người Na Uy nên suy ra nhà đó không thể màu đỏ, mà phải là màu vàng. Chỉ còn duy nhất nhà số 3 còn lại.

7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill.
-> Nhà số 1 có thuốc lá Dunhill.

11. Người nuôi ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill.
-> Vì nhà số 1 ở đầu phố, chỉ có hàng xóm bên phải - tức nhà số 2, nên nhà đó có ngựa.

12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia.
-> Vì nhà số 1, 3, 4 đều có sở thích khác (Dunhill, sữa, cà phê) nên chỉ có nhà số 2 hoặc 5 có Blue Master và bia.

3. Người Đan Mạch thích uống trà.
-> Vì nhà số 3 có sữa, số 4 có cà phê, số 2 hoặc 5 lại có bia, chỉ còn lại trà hoặc nước. Nhưng thích uống trà là người Đan Mạch trong khi nhà số 1 lại là người Na Uy, suy ra nhà số 1 có nước. Nhà số 2 có người Đan Mạch và trà.

15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống nước.
-> Nhà số 1 có nước chỉ có hàng xóm là nhà số 2, nên nhà đó có thuốc lá Blends.

(12. Người hút thuốc Blue Master thích uống bia.)
-> Chỉ còn lại nhà số 5 là có thuốc lá Blue Master và bia.

13. Người Đức hút thuốc lá Prince.
-> Chỉ có nhà số 4 và số 5 chưa có quốc tịch, nhưng nhà số 5 đã có Blue Master. Suy ra nhà số 4 có người Đức và thuốc lá Prince.

2. Người Thụy Điển nuôi chó.
-> Chỉ còn nhà số 5 chưa có quốc tịch, suy ra nhà đó có người Thụy Điển và chó.

6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi chim.
-> Chỉ còn nhà số 3 chưa có hộp thuốc lá nào, nên nhà đó có thuốc lá Pall Mall và chim.

(10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi mèo.)
-> Nhà số 1 có mèo.

=> Chỉ còn mỗi người Đức là chưa có vật nuôi nào thôi. Vậy họ chính là người nuôi cá.

ca
C giải ra Đức e ei