Thí nghiệm hồi sinh người chết của Giovanni Aldini (1762 - 1834) !

  1. Khoa học

Vào năm 1803, xác của một kẻ sát nhân có tên George Foster được rút khỏi giá treo cổ ở nhà tù Newgate tại London và đưa đến Đại học Phẫu thuật Hoàng gia. Nhà vật lý học người Italy Giovanni Aldini tuyên bố chỉ cần dùng điện tạo thành từ pin Volta là hoàn toàn có thể hồi sinh lại Foster. 

Thí nghiệm điên rồ được tiến hành. Sau khi cắm 2 đầu cực của pin vào đầu tên Foster thì bất ngờ hàm răng của hắn bắt đầu rung lên, cơ má nhăn nhó và hai mắt mở ra. Cảm giác có vẻ như tên Foster này quả thật đã sống lại. Một người thậm chí đã chết vì quá sốc khi đang xem màn thí nghiệm.

Thực tế, cơ mặt của tên tử tù bị kích thích bởi dòng điện nên đã vận động, tạo cảm giác hắn đã sống lại chứ thực ra hắn không hề sống lại tẹo nào.

Nguồn video : Giovanni Aldini's Sick Experiment by How We Invented The World


Từ khóa: 

khoa học