Tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các tổ chức chính trị - xã hội quan trọng nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình,… Tuy nhiên ta phải phân biệt được Tổ chức chính trị xã hội với Tổ chức xã hội nghề nghiệp (hoạt động tự quản, cơ cấu do nội bộ tổ chức quyết định, hoạt động không mang tính quyền lực chính trị , thành lập theo dấu hiệu nghề nghiệp, thành viên là những người yêu thích ngành nghề đó, tự nguyện tham gia) như hội chăn nuôi, hiệp hội thủy sản, hội những người nuôi ong,…
Trả lời
Các tổ chức chính trị - xã hội quan trọng nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình,… Tuy nhiên ta phải phân biệt được Tổ chức chính trị xã hội với Tổ chức xã hội nghề nghiệp (hoạt động tự quản, cơ cấu do nội bộ tổ chức quyết định, hoạt động không mang tính quyền lực chính trị , thành lập theo dấu hiệu nghề nghiệp, thành viên là những người yêu thích ngành nghề đó, tự nguyện tham gia) như hội chăn nuôi, hiệp hội thủy sản, hội những người nuôi ong,…