Tôi muốn được tư vấn về việc sử dụng 1 số thực phẩm hỗ trợ điều trị viêm dạ dày, viêm đại tràng?

  1. Sức khoẻ

Tôi hiện đang bị viêm dạ dày, viêm đại tràng, trào ngược dạ dày, vi khuẩn HP , tôi được bác dĩ khuyên dùng 1 số loại thực phẩm để tốt nhưng dùng như thế nào thì mấy bác sĩ k nói cặn kẽ cho lắm ví như

1. Nên ăn bánh mì lúa mạch, bánh mì đen, vậy các bánh mì trắng kẹp thịt, nhân ko gia vị thì có được ăn ko?

2. Bánh bao được khuyến kích bánh chay vầy bánh bao nhân thịt vs bánh nhân đậu có được dùng ko?

3. Dưa hấu có được ăn ko?

4 Sữa chua ăn như thế nào cho chuẩn, bao nhiêu hộp 1 ngày, tuần, có được ăn trước khi đi ngủ ko?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Bạn có bác sĩ riêng không? Nếu không thì ra hiệu thuốc hoặc trạm y tế gần nhà để hỏi, tiện thể xin số điện thoại của người ta luôn cũng được đấy rồi có vấn đề gì thì trao đổi sẽ dễ dàng và quan trọng là chính xác hơn. Sức khỏe nó cũng nhạy cảm phết, mỗi người một khác nên không dám khẳng định đâu.

Trả lời

Bạn có bác sĩ riêng không? Nếu không thì ra hiệu thuốc hoặc trạm y tế gần nhà để hỏi, tiện thể xin số điện thoại của người ta luôn cũng được đấy rồi có vấn đề gì thì trao đổi sẽ dễ dàng và quan trọng là chính xác hơn. Sức khỏe nó cũng nhạy cảm phết, mỗi người một khác nên không dám khẳng định đâu.

1. Nên ăn bánh mì lúa mạch, bánh mì đen, vậy các bánh mì trắng kẹp thịt, nhân ko gia vị thì có được ăn ko? => Thật ra với người bình thường đã được khuyến cáo nên ăn bánh mì lúa mạch, bánh mì đen thay vì bánh mì trắng rồi nên cái này phụ thuộc và nhu cầu và sở thích của bạn.

2. Bánh bao được khuyến khích bánh chay vầy bánh bao nhân thịt vs bánh nhân đậu có được dùng ko? => Ăn được nhưng ăn bánh mì không nhân sẽ tiêu hoá nhanh hơn, dạ dày dễ chịu hơn

3. Dưa hấu có được ăn ko? => Ăn được, bạn nên tránh các loại quả có tính axit cao như: chanh, cam, bưởi, me,...

4. Sữa chua ăn như thế nào cho chuẩn, bao nhiêu hộp 1 ngày, tuần, có được ăn trước khi đi ngủ ko? => nên ăn 1-2 hộp mỗi ngày, ưu tiên sữa chua không đường và thời điểm tốt nhất là chiều và tối sau bữa ăn.