Trà thảo mộc Dr Thanh liệu có thanh lọc cơ thể thực sự ?

  1. Sức khoẻ

Vài năm trước thì có scandal có ruồi.

Dạo gần đây quảng cáo khá nhiều.

Mọi người nghĩ thế nào ?

Từ khóa: 

thảo mộc

,

dr thanh

,

sức khoẻ

Đầu tiên, về nguồn gốc của trà Dr.Thanh này thì nó giống với một loại trà bán rất nhiều tại Trung Quốc tên là Wong Lo Kat (các bạn có thể Google để xem). Hương vị và cả nhận diện sản phẩm đều rất giống với Dr.Thanh.

Mình ở TQ một thời gian, xem TV thì thấy nó quảng cáo khá nhiều như ở VN vậy và hơn cả là cái quảng cáo đó giống y hệt quảng cáo của Dr.Thanh. Cư dân mạng cũng đã từng đào được một cái clip quảng cáo của Wong Lo Kat giống y xì với cái quảng cáo "nóng trong người uống trà Dr.Thanh" nổi ở VN một thời.

Với hai thông tin trên thì mình có thể phỏng đoán được công thức và bản quyền sản phẩm đi từ đâu ra. 

Thứ hai, về khía cạnh dinh dưỡng, Dr.Thanh nói riêng hay các sản phẩm thức uống chế biến sẵn sản xuất hàng loạt theo quy mô công nghiệp đều có hàm lượng các chất trong quảng cáo khá thấp. Mình đang comment với một chai Dr.Thanh không đường bên cạnh (mắc hơn một chai có đường :)))) ) thì tổng hàm lượng thảo mộc trong sản phẩm chiếm 13.41% (chia ra cho 9 loại nghĩa là mỗi thảo mộc chưa tới 1.5%). Mình không biết với lượng thảo mộc kia thì nó có khá hơn cái nước sâm mình hay uống ngoài đường hay không nhưng con số đó theo mình là thấp

 Thứ ba,  nó phải đáp ứng một trong những tiêu chí là lợi nhuận. Nếu ai làm việc trong lĩnh vực dây chuyền sx thực phẩm sẽ thấy được một chai nước bán tới tay người tiêu dùng là 9000đ thì giá trị thật khoảng...900đ. Còn lại là chi phí làm cái quảng cáo. Nên việc sản phẩm mang lại giá trị như quảng cáo hay không thì... :))) 

Và cuối cùng, nếu bạn thấy nóng thì chỉ cần uống nước thì sẽ hạ nhiệt ngay. Nếu bị nhiệt miệng, nhiệt trong người thì chỉ cần pha một ấm trà xanh với giá chưa đến 2000đ mà những gì mang lại thì hơn hẵn chai nước Dr.Thanh.

p/s: Mình uống Dr.Thanh không đường vì mình đang cai CocaCola :D 

Trả lời

Đầu tiên, về nguồn gốc của trà Dr.Thanh này thì nó giống với một loại trà bán rất nhiều tại Trung Quốc tên là Wong Lo Kat (các bạn có thể Google để xem). Hương vị và cả nhận diện sản phẩm đều rất giống với Dr.Thanh.

Mình ở TQ một thời gian, xem TV thì thấy nó quảng cáo khá nhiều như ở VN vậy và hơn cả là cái quảng cáo đó giống y hệt quảng cáo của Dr.Thanh. Cư dân mạng cũng đã từng đào được một cái clip quảng cáo của Wong Lo Kat giống y xì với cái quảng cáo "nóng trong người uống trà Dr.Thanh" nổi ở VN một thời.

Với hai thông tin trên thì mình có thể phỏng đoán được công thức và bản quyền sản phẩm đi từ đâu ra. 

Thứ hai, về khía cạnh dinh dưỡng, Dr.Thanh nói riêng hay các sản phẩm thức uống chế biến sẵn sản xuất hàng loạt theo quy mô công nghiệp đều có hàm lượng các chất trong quảng cáo khá thấp. Mình đang comment với một chai Dr.Thanh không đường bên cạnh (mắc hơn một chai có đường :)))) ) thì tổng hàm lượng thảo mộc trong sản phẩm chiếm 13.41% (chia ra cho 9 loại nghĩa là mỗi thảo mộc chưa tới 1.5%). Mình không biết với lượng thảo mộc kia thì nó có khá hơn cái nước sâm mình hay uống ngoài đường hay không nhưng con số đó theo mình là thấp

 Thứ ba,  nó phải đáp ứng một trong những tiêu chí là lợi nhuận. Nếu ai làm việc trong lĩnh vực dây chuyền sx thực phẩm sẽ thấy được một chai nước bán tới tay người tiêu dùng là 9000đ thì giá trị thật khoảng...900đ. Còn lại là chi phí làm cái quảng cáo. Nên việc sản phẩm mang lại giá trị như quảng cáo hay không thì... :))) 

Và cuối cùng, nếu bạn thấy nóng thì chỉ cần uống nước thì sẽ hạ nhiệt ngay. Nếu bị nhiệt miệng, nhiệt trong người thì chỉ cần pha một ấm trà xanh với giá chưa đến 2000đ mà những gì mang lại thì hơn hẵn chai nước Dr.Thanh.

p/s: Mình uống Dr.Thanh không đường vì mình đang cai CocaCola :D