Trái đất có Nhật thực, tại sao sao Thủy, sao Kim không có?

  1. Khoa học

Mọi người đã bao giờ được xem Nhật thực chưa? Không biết là tại sao Nhật thực chỉ có ở Trái Đất thôi nhỉ?

Từ khóa: 

khoa học

Đối với các hành tinh trong Hệ Mặt trời, điều kiện quan trọng nhất để xảy ra Nhật thực là phải có vệ tinh, sao Thủy và sao Kim không có vệ tinh nên không có hiện tượng này.

Các hành tinh khác có thể nhìn thấy Nhật thực, Miễn là vệ tinh của các hành tinh này đủ lớn để chặn hoặc che đĩa Mặt trời, và nằm trên cùng mặt phẳng với Mặt trời thì chúng sẽ chuyển động xung quanh các hành tinh. Nói cách khác, khi các vệ tinh của một hành tinh và Mặt trời được sắp xếp trên cùng một mặt phẳng, và vệ tinh đi qua giữa hành tinh và Mặt trời, thì hành tinh đó sẽ xuất hiện hiện tượng Nhật thực.

Do đó, để có hiện tượng nhật thực toàn phần, điều kiện cần nhất là hành tinh đó phải có vệ tinh. Vì vậy, không có khả năng xảy ra Nhật thực đối với sao Thủy và sao Kim, vì hai hành tinh này không có vệ tinh.

Trả lời

Đối với các hành tinh trong Hệ Mặt trời, điều kiện quan trọng nhất để xảy ra Nhật thực là phải có vệ tinh, sao Thủy và sao Kim không có vệ tinh nên không có hiện tượng này.

Các hành tinh khác có thể nhìn thấy Nhật thực, Miễn là vệ tinh của các hành tinh này đủ lớn để chặn hoặc che đĩa Mặt trời, và nằm trên cùng mặt phẳng với Mặt trời thì chúng sẽ chuyển động xung quanh các hành tinh. Nói cách khác, khi các vệ tinh của một hành tinh và Mặt trời được sắp xếp trên cùng một mặt phẳng, và vệ tinh đi qua giữa hành tinh và Mặt trời, thì hành tinh đó sẽ xuất hiện hiện tượng Nhật thực.

Do đó, để có hiện tượng nhật thực toàn phần, điều kiện cần nhất là hành tinh đó phải có vệ tinh. Vì vậy, không có khả năng xảy ra Nhật thực đối với sao Thủy và sao Kim, vì hai hành tinh này không có vệ tinh.

Nhật thực là hiện tượng do Mặt Trăng tiến vào vị trí giữa Trái Đất và Mặt Trời, điều này khiến Mặt Trời bị che khuất khi nhìn từ Trái Đất. Thêm 1 điều là tỷ lệ khoảng cách giữa Mặt Trời đến Trái Đất và Mặt Trời đến Mặt Trăng tương đương tỷ lệ giữa Mặt Trăng với Mặt Trời (khoảng 400 lần). Nên trên bầu trời, kích thước biểu kiến đĩa Mặt Trăng và Mặt Trời to như nhau, do đó Mặt Trăng có thể che hoàn toàn Mặt Trời, từ đó tạo nên nhật thực.

Sao Kim, Sao Thủy lại thiếu điều quan trọng nhất chính là Mặt Trăng, 2 hành tinh này ko có vệ tinh, nên nhật thực và cả nguyệt thực là điều hoàn toàn ko thể diễn ra.

Ngoài ra, sao Hỏa có cũng có 2 vệ tinh, nhưng vì nó thiếu yếu tốt thứ 2, 2 vệ tinh đó quá nhỏ và ko đủ gần sao Hỏa nên nhật thực ở sao Hỏa chỉ là nhật thực hình khuyên, với 1 cái khuyên khá dày, nên nó thường đc xem như là 1 sự quá cảnh khi vệ tinh sao Hỏa lướt qua Mặt Trời (chỉ diễn ra trong vài chục giây).