Trào lưu có phải là đặc tính cơ bản của "cộng đồng mạng"?

  1. Phong cách sống

Xưa có câu: "Bậc thượng sĩ nghe đạo thì gắng sức thi hành. Kẻ tầm thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ. Kẻ ngu dốt nghe đạo thì cười rộ. Nếu không cười, thì đạo không còn là đạo." (Đạo Đức Kinh - Lão Tử)

Ngày nay có: Bậc thượng sĩ nghe, thấy trào lưu, tin hot thì bình tĩnh tìm hiểu ngọn ngành. Kẻ tầm thường thừa dịp câu kéo chút view, like, bẻ cong sự thật theo mục đích riêng của chúng. "Cộng đồng mạng" thì tích cực share, bức xúc, ủng hộ hoặc chửi mắng. Nếu không như vậy, thì trào lưu chẳng có gì hot, và cộng đồng mạng cũng không phải là cộng đồng mạng nữa.


Bạn nghĩ sao về sinh vật dễ dàng "phát sốt", và trào lưu tốt xấu ra sao?

Từ khóa: 

,

phong cách sống

Thật sự thì đối với những vấn đề hot, trào lưu thì bậc thượng sĩ sẽ nhìn dưới góc độ tổng quát, phân tích, khoa học, rút ra được kinh nghiệm cho mình. Kẻ tầm thường điên cuồng share, chửi , chê , trách , tự rước bực tức vào bản thân mà chẳng được gì cả...

Trả lời

Thật sự thì đối với những vấn đề hot, trào lưu thì bậc thượng sĩ sẽ nhìn dưới góc độ tổng quát, phân tích, khoa học, rút ra được kinh nghiệm cho mình. Kẻ tầm thường điên cuồng share, chửi , chê , trách , tự rước bực tức vào bản thân mà chẳng được gì cả...

Bản chất "cộng đồng mạng" hay các mxh được thiết kế dựa trên việc nghiên cứu hành vi xã hội của các nhóm người rất rõ ràng.
Và hiệu ứng/ tâm lý đám đông là một trong những tâm lý đặc trưng mà mạng xã hội nhắm vào để thúc đẩy người dùng sử dụng, hình thành nên caid gọi là "cộng đồng mạng". Đám đông có xu hướng già theo Những thứ được gọi là "xu hướng", thể hiện quan điểm, share, ăn theo là một cách thể hiện và khẳng định sự tồn tại của mình.
 Và thường kẻ yếu thế, người tự ti, nhóm anh hùng bàn phím (chứ k phải anh hùng hay hiệp sỹ trong đời thực) mới là những người muônd hùa theo đám đông đee khẳng định sự tồn tại củA mình nhiều nhất.